Báo Đồng Nai điện tử
En

Putin và Medvedev sẽ không tranh cử Tổng thống?

04:07, 05/07/2011

Ngày 4/7, cựu phát ngôn viên Hội đồng Liên bang Nga Sergei Mironov tiết lộ Tổng thống Medvedev và Thủ tưởng Putin có thể sẽ đề xuất một ứng cử viên khác tham gia tranh cử trong cuộc bầu tổng thống vào năm sau.

Ngày 4/7, cựu phát ngôn viên Hội đồng Liên bang Nga Sergei Mironov tiết lộ Tổng thống Medvedev và Thủ tưởng Putin có thể sẽ đề xuất một ứng cử viên khác tham gia tranh cử trong cuộc bầu tổng thống vào năm sau.
“Có 3 kịch bản có thể xảy ra: Kịch bản thứ nhất, Tổng thống Medvedev sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ tới, kịch bản thứ hai, Thủ tướng Putin sẽ tham gia cuộc đua vào điện Kremlin và kịch bản thứ ba là cả Medvedev và Putin sẽ chọn ra người thứ 3 tham gia tranh cử”, ông Mironov nói.
Cựu phát ngôn viên Hội đồng Liên bang cho biết hiện Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin đã đi đến nhất trí về mọi việc xung quanh cuộc bầu cử vào năm tới nhưng cả hai sẽ không công bố quyết định của mình trước khi chiến dịch tranh cử diễn ra. Bởi nếu một trong hai người công bố là ứng cử viên thì người còn lại sẽ bị biến thành trò cười. 

Tổng thống Medvedev và Thủ tưởng Putin hiện đang là cặp đôi quyền lực nhất xứ xở Bạch Dương (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Medvedev và Thủ tưởng Putin hiện đang là cặp đôi quyền lực nhất xứ xở Bạch Dương (Ảnh: Reuters)

Ông Mironov cũng tiết lộ rất có thể lãnh đạo Đảng cộng sản Gennady Zyuganov, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky và nhà tài phiệt Mikhail Prokhorov – người mới đây trở thành lãnh đạo Đảng Sự nghiệp chân chính sẽ tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2012.
Khi cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày càng đến gần, nhiều người đang chờ đợi sẽ được chứng kiến một cuộc đua song mã đầy kịch tính giữ Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định ông không muốn cạnh tranh với Putin vì không muốn thấy một cuộc tranh giành quyền lực. Điều đó có thể không tốt cho nước Nga.
Bắt đầu từ nhiệm kỳ tổng thống 2012, thời gian đương chức của Tổng thống Nga sẽ kéo dài 6 năm thay vì 4 năm theo hiến pháp được Tổng thống Medvedev phê chuẩn khi mới lên nhậm chức.

(Theo RIA Novosti)

 

Tin xem nhiều