Báo Đồng Nai điện tử
En

Algeria xác nhận sự có mặt của vợ và con Gaddafi

10:08, 30/08/2011

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, ngày 29/8, chính phủ Algeria đã xác nhận rằng vợ và ba người con của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã vào lãnh thổ nước này.

Phu nhân của ông Muammar Gaddafi, Sofia
Phu nhân của ông Muammar Gaddafi, Sofia

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, ngày 29/8, chính phủ Algeria đã xác nhận rằng vợ và ba người con của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã vào lãnh thổ nước này.
Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, "vợ của ông Muammar Gaddafi, Sofia, con gái Aisha, cùng các con trai Hannibal và Mohammad, và các con của họ, đã sang Algeria lúc 08:45 sáng (0745 GMT) qua đường biên giới Algeria-Libya."
Hãng tin APS dẫn tuyên bố kể trên nhưng không cho biết thông tin bản thân ông Gaddafi đang ở đâu.
Thông tin này đã được phía Algeria chuyển tới Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch HĐBA LHQ và ông Mahmoud Djibril, Chủ tịch Hội đồng hành pháp thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC).
Cùng ngày, một công tố viên Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) nói rằng một người con trai của Đại tá Gaddafi có thể bị đưa vào danh sách truy nã.
Tòa án có trụ sở tại La Hay này vốn đã phê chuẩn lệnh truy nã để cho phép bắt giữ ông Gaddafi, con trai ông là Saif Al Islam, và người đứng đầu cơ quan tình báo Libya là Abdullah Al Senussi với cáo buộc phạm những tội ác chống loài người.
Công tố viên Luis Moreno-Ocampo cho hay có thể ông sẽ ra lệnh bắt người con trai Khamis, sau khi tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng các thành viên thuộc Lữ đoàn Khamis, một lực lượng dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông này, dường như đã tiến hành các vụ hành quyết những người bị bắt và xác những người này được tìm thấy tại  mọt nhà kho ở Tripoli./.

(Theo Reuters)
Tin xem nhiều