Báo Đồng Nai điện tử
En

Con trai Gaddafi dẫn quân đến trung tâm Tripoli

10:08, 22/08/2011

Kênh truyền hình al-Arabiya dẫn các nguồn tin phiến quân cho biết người con trai Khamis của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang dẫn đầu các lực lượng trung thành tiến về trung tâm Tripoli.

Kênh truyền hình al-Arabiya dẫn các nguồn tin phiến quân cho biết người con trai Khamis của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang dẫn đầu các lực lượng trung thành tiến về trung tâm Tripoli.
Thông tin trên vừa được hãng Reuters dẫn lại cuối giờ chiều 22/8 (giờ Hà Nội)

Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ quân sự gần thủ đô Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ quân sự gần thủ đô Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một nhân vật cấp cao bên lực lượng phiến quân tại Tripoli cũng nói lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi có xe tăng ở gần cảng Tripoli và xung quanh khu nhà của ông.
Trong cuộc điện đàm với hãng tin Reuters, quan chức của lực lượng nổi dậy Abdulrahman cho biết lực lượng chính phủ đã bố trí xe tăng ở bến cảng và phố Al Sarine gần thành trì của ông Gaddafi ở Bab al-Aziziyah (trung tâm thủ đô Tripoli) và đang kháng cự với lực lượng nổi dậy.
Các vụ nổ súng xảy ra khắp thủ đô. Hiện các tay súng bắn tỉa là mối lo ngại chính đối với lực lượng nổi dậy.
Phiến quân Libya cũng thông báo "một số lượng lớn" tay súng nổi dậy đã thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
Trước đó, kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin người ta nhìn thấy các xe tăng rời khỏi khu nhà của ông Gaddafi và bắn phá một khu vực trong thủ đô.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đang kêu gọi những người ủng hộ ông Gaddafi ngừng giao tranh và hạ vũ khí. Ông cho biết Paris sẽ tổ chức một cuộc họp về Libya với các đối tác tiếp xúc nhằm đề ra một lộ trình cho nước này.
Ông cũng nói hiện không rõ ông ông Muammar Gaddafi có còn ở Tripoli hay không.
Hiện tung tích của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn là một bí ẩn trong bối cảnh NATO cam kết tiếp tục không kích cho tới khi lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo này hạ vũ khí.
Moammar al-Warfali, một người dân sống gần Bab al-Aziziyah, cho biết khi ông này trèo lên cầu thang và nhìn từ trên nóc nhà xuống thì thấy không còn gì ở trong Bab al-Aziziyah. Khu vực này đã bị NATO đã phá hủy hoàn toàn và bị bỏ trống.

Vietnam+

Tin xem nhiều