Báo Đồng Nai điện tử
En

Libya cáo buộc NATO thảm sát dân thường

10:08, 10/08/2011

Người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim ngày 9-8 cáo buộc các vụ không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã giết hại 85 người dân tại một ngôi làng gần thành phố Zliten, phía Tây Libya.

Người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim ngày 9-8 cáo buộc các vụ không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã giết hại 85 người dân tại một ngôi làng gần thành phố Zliten, phía Tây Libya.

Hình ảnh Libya khẳng định là do các đợt không kích của NATO gây ra ở Zliten.
Hình ảnh Libya khẳng định là do các đợt không kích của NATO gây ra ở Zliten.

Phát biểu trước báo giới, ông Ibrahim cho biết làng Majer, cách thành phố Zliten khoảng 10 km về phía Nam, đã bị NATO tấn công tối 8/8 nhằm hỗ trợ các tay súng nổi dậy tiến vào thành phố do chính phủ kiểm soát từ hướng Nam. Ông Ibrahim cho biết sau khi ba quả bom đầu tiên được ném xuống, nhiều dân thường đã chạy tới các ngôi nhà bị trúng bom để cố gắng giải cứu người thân, tuy nhiên, NATO tiếp tục ném ba quả bom khác xuống khu vực này. Theo ông Ibrahim, tổng cộng có 33 trẻ em, 32 phụ nữ, 20 nam giới của 12 gia đình đã bị thiệt mạng trong vụ "thảm sát" này.
Cho đến nay, NATO vẫn chưa có bình luận nào về những cáo buộc nói trên. Trước đó, văn phòng NATO tại Brussels cho biết các máy bay của liên quân đã không kích tám mục tiêu quân sự tại Zliten trong ngày 7-8, song chưa đưa ra thông báo nào về các vụ không kích ngày 8-8.

(Theo AP, AFP)

 

Tin xem nhiều