Báo Đồng Nai điện tử
En

Libya: Quân nổi dậy vẫn gặp phải đề kháng mạnh

09:08, 29/08/2011

Ngày 28/8, lực lượng nổi dậy ở Libya đã giao tranh ác liệt với các lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi khi tìm cách giành quyền kiểm soát toàn bộ miền Tây Libya.

Quân nổi dậy ở Libya
Quân nổi dậy ở Libya

Ngày 28/8, lực lượng nổi dậy ở Libya đã giao tranh ác liệt với các lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi khi tìm cách giành quyền kiểm soát toàn bộ miền Tây Libya.
Các chiến binh nổi dậy nói với phóng viên AFP đi theo rằng họ đã bị những phần tử trung thành với chế độ của ông Muammar Gaddafi phục kích ở thị trấn Ragdalin, Tây Nam thành phố Zuwara.
Trong một diễn biến khác, ông Nagib Burweiss, giám đốc nhà máy lọc dầu lớn nhất Libya có tên gọi Ras Lanuf nằm trên bờ Địa Trung Hải cho biết nhà máy này vẫn nguyên vẹn bất chấp cuộc giao tranh khốc liệt ở gần cơ sở này giữa lực lượng nổi dậy và các binh sĩ trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Các nhân viên đang chuẩn bị tái khởi động hoạt động của nhà máy này với công suất 220.000 thùng/ngày.
Ông Burweiss, Giám đốc nhà máy lọc dầu trên thuộc Công ty sản xuất Dầu mỏ và Khí đốt Ras Lanuf (RASCO), nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn tối 27/8 tại văn phòng ở Benghazi: "Kể từ tháng Hai, chúng tôi đã cho nhà máy ngừng hoạt động và nay đang có kế hoạch tái khởi động . Chúng tôi đã sẵn sàng"./.

(Theo Reuters, BBC)
Tin xem nhiều