Báo Đồng Nai điện tử
En

Phiến quân nổi giận vì vợ con Gaddafi tới Algeria

10:08, 30/08/2011

Phát ngôn viên Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC), ông Mahmoud Shamman ngày 29/8 cho biết NTC coi việc Algeria chứa chấp các thành viên trong gia đình của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi là một hành động gây hấn và sẽ tìm cách dẫn độ những người này về nước.

Phát ngôn viên Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC), ông Mahmoud Shamman ngày 29/8 cho biết NTC coi việc Algeria chứa chấp các thành viên trong gia đình của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi là một hành động gây hấn và sẽ tìm cách dẫn độ những người này về nước.

Phiến quân tại Libya (Ảnh: Reuters)
Phiến quân tại Libya (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với Reuters, ông Shamman nói: "Chúng tôi đã cam kết sẽ xét xử một cách công bằng tất cả những kẻ phạm tội, do đó, chúng tôi coi hành động này là một sự gân hấn, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Libya. Chúng tôi đã cảnh báo bất cứ ai không được chứa chấp Gaddafi và các con trai của ông ta."
Ông này cũng khẳng định: "Chúng tôi đang theo sát họ ở mọi nơi để tìm và bắt họ. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết theo tiêu chí này và sẽ đề nghị dẫn độ họ về nước."
Bộ Ngoại giao Algeria trước đó thông báo bà vợ Safia, cùng các con của ông Gaddafi gồm con gái Aisha, hai con trai Hannibal và Mohammed đã chạy sang nước này vào sáng 29/8.
Trong khi đó Chính phủ Algeria đã đơn phương quyết định đóng cửa biên giới với Libya. Tờ El Watan ngày 29/8 dẫn nguồn tin "đáng tin cậy" cho biết một thông báo liên quan đến quyết định này sẽ được chuyển trong thời gian sớm nhất tới các giới hữu trách như quân đội, hiến binh, biên phòng và hải quan, để thực hiện./.

(Theo BBC, Reuters)
Tin xem nhiều