Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ vận động giúp 12 triệu người không quốc tịch

09:09, 01/09/2011

Ngày 30/8, Liên hợp quốc đã mở cuộc vận động nâng cao nhận thức về vấn đề công dân không quốc tịch và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu giải quyết tình trạng này cho 12 triệu đến 15 triệu người không quốc tịch trên thế giới hiện nay.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 30/8, Liên hợp quốc đã mở cuộc vận động nâng cao nhận thức về vấn đề công dân không quốc tịch và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu giải quyết tình trạng này cho 12 triệu đến 15 triệu người không quốc tịch trên thế giới hiện nay.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), António Guterres, nhấn mạnh vấn đề công dân không quốc tịch đã trở thành vấn đề toàn cầu, đặc biệt gay gắt ở các khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Đông Âu, Trung Đông và nhiều nước châu Phi.
Dù bị mất quốc tịch do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng những công dân không quốc tịch này đều bị tước các quyền căn bản như quyền được hưởng thụ giáo dục, chăm sóc y tế, quyền có việc làm, nhà ở, bình đẳng giới và cuộc sống của họ luôn bị đe dọa.
UNHCR nhấn mạnh tình trạng công dân không quốc tịch không chỉ là hiện tượng của quá khứ mà đã gây trở ngại cho tiến bộ pháp lý và tiến bộ của xã hội văn minh. Cộng đồng thế giới cần coi đây vấn đề này là khẩn cấp và có các biện pháp thực tế để trợ giúp pháp lý cho các công dân không quốc tịch để trao quốc tịch cho họ. UNHCR kêu gọi các nước hành động để loại trừ các trở ngại và các tình huống dẫn đến hoặc tạo ra tình trạng không quốc tịch.
Cuộc vận động của Liên hợp quốc sẽ kéo dài trong nhiều tháng với nhiều hình thức khác nhau. Tại trụ sở New York (Mỹ), Liên hợp quốc sẽ tổ chức các cuộc triển lãm “Người không quê hương” nêu bật nhu cầu khẩn cấp toàn cầu giải quyết vấn đề này. Liên hợp quốc nhấn mạnh, tùy theo hiện trạng, con đường pháp lý để trở thành công dân có quốc tịch cực kỳ phức tạp và tốn kém.
Liên hợp quốc đánh giá cao nhiều nước đang phát triển đã sửa đổi luật để trao quyền công dân cho các cộng đồng thiểu số ở nước họ. Nhiều nước cũng phát triển các luật mới bao gồm các tình huống dẫn đến tình trạng công dân mất quốc tịch và loại trừ các hình thức phân biệt đối xử về sắc tộc, giới tính để trao quyền công dân cho những người không quốc tịch./.

Vietnam+
Tin xem nhiều