Báo Đồng Nai điện tử
En

Thương mại toàn cầu sụt giảm mạnh trong quý hai

10:09, 01/09/2011

Tăng trưởng thương mại toàn cầu, nhân tố quan trọng đo "sức khỏe" nền kinh tế thế giới, đã sụt giảm mạnh trong quý II năm nay.

Ảnh minh họa. (Nguồn: docbao.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: docbao.vn)

Tăng trưởng thương mại toàn cầu, nhân tố quan trọng đo "sức khỏe" nền kinh tế thế giới, đã sụt giảm mạnh trong quý II năm nay.
Số liệu của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) công bố ngày 31/8 cho thấy trong quý II/2011, tăng trưởng xuất khẩu của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và một số nền kinh tế mới nổi trong nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Cộng hòa Nam Phi) giảm xuống còn 1,9% so với 7,7% trong quý trước.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 1,1%, giảm mạnh so với mức tăng 10,1% trong quý I.
Tuy nhiên, "bức tranh" thương mại ở Trung Quốc lại là những "gam màu" đan xen, với kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với mức 2,9% quý trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 0,7%, giảm mạnh so với mức 11,1% trong quý trước, dẫn đến tình trạng thặng dư thương mại tăng mạnh.
Cán cân thương mại của Brazil cũng ở vào tình trạng tương tự.
Hiện Trung Quốc đang chịu sức ép từ G7 phải tăng nhập khẩu để giảm thặng dư thương mại và tình trạng mất cân đối trong hệ thống tài chính toàn cầu./.

Tin xem nhiều