Báo Đồng Nai điện tử
En

Libya mở cửa một phần không phận cho máy bay thương mại

10:10, 14/10/2011

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền ở Libya cho biết từ ngày 13-10, nước này đã mở lại một phần không phận cho các chuyến bay thương mại theo thỏa thuận mà hội đồng này vừa ký với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Malta.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền ở Libya cho biết từ ngày 13-10, nước này đã mở lại một phần không phận cho các chuyến bay thương mại theo thỏa thuận mà hội đồng này vừa ký với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Malta.
[links(left)]Theo thỏa thuận, chính quyền Libya và NATO đã nhất trí chuyển giao dịch vụ điều khiển không lưu tại nhiều khu vực ở quốc gia Bắc Phi này cho Hãng hàng không dân dụng Libya. Thông báo của NTC nêu rõ thỏa thuận này là một bước quan trọng tiến tới cải thiện hệ thống vận tải và viễn thông ở Libya, đồng thời cũng là một dấu hiệu cho thấy Libya đang dần ổn định. Một quan chức NATO cho biết thỏa thuận này giúp đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho Libya.
Cùng ngày, Công ty dầu mỏ quốc gia (NOC) Libya cũng đã nối lại việc cung cấp khí đốt với "một số lượng hạn chế" cho Italia sau khi Roma hối thúc Tripoli nối lại hoạt động cung cấp khí đốt để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm trong mùa Đông.

Chiến binh phe nổi dậy trong khu vực gần thị trấn Sirte
Chiến binh phe nổi dậy trong khu vực gần thị trấn Sirte

Tối 13-10, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Gadaffi đang cố thủ tại thành phố Sirte đã tổ chức phản công, đẩy lùi lực lượng NTC khỏi nhiều vị trí đã chiếm được trước đó. Các cuộc giao tranh trong ngày làm 4 tay súng NTC thiệt mạng và 40 người khác bị thương.
Trước đó, lực lượng của NTC đã đánh chiếm được khu Đông và phần lớn thành phố Sirte, dồn lực lượng trung thành với ông Gadaffi vào hai quận đông dân cư ở phía Tây thành phố và tuyên bố sẽ sớm chiếm được Sirte. Tuy nhiên, chiến sự diễn ra rất giằng co, lực lượng cố thủ sử dụng vũ khí hạng nặng phản công trong khi NTC không thể tổ chức các trận đánh lớn và sử dụng vũ khí hạng nặng do trong khu vực còn rất nhiều dân thường. Theo ông Beloun al-Shaari, chỉ huy một lữ đoàn của NTC tham chiến tại Sirte, hiện tại còn khoảng 500 tay súng trung thành với chế độ cũ đang cố thủ ở thành phố này.

(Theo Reuters, BBC)
Tin xem nhiều