Báo Đồng Nai điện tử
En

Nước lũ tiếp tục dâng cao tại Bangkok

09:10, 23/10/2011

Tình hình lũ lụt tại Thái Lan diễn biến xấu đi khi mực nước tại một số khu vực ngập lụt ở khu vực ngoại thành phía Bắc thủ đô Bangkok có xu hướng tăng nhanh và quân đội Thái Lan vẫn khẩn trương thiết lập bức tường phòng thủ bảo vệ hai khu công nghiệp trọng yếu.

Tình hình lũ lụt tại Thái Lan diễn biến xấu đi khi mực nước tại một số khu vực ngập lụt ở khu vực ngoại thành phía Bắc thủ đô Bangkok có xu hướng tăng nhanh và quân đội Thái Lan vẫn khẩn trương thiết lập bức tường phòng thủ bảo vệ hai khu công nghiệp trọng yếu.

Hàng chục phương tiện ngập trong nước lụt tại một khu vực công nghiệp ở ngoại ô Bangkok.
Hàng chục phương tiện ngập trong nước lụt tại một khu vực công nghiệp ở ngoại ô Bangkok.
Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, ngày 23-10 bày tỏ lo ngại về diễn biến lũ lụt tại hai quận Donmuang và Laksi, phía Bắc Bangkok, khi mực nước đo được tại sân bay Donmuang, vốn là nơi lánh nạn lớn nhất được trưng dụng sau lũ, vào lúc sáng đã tăng thêm 30cm. Thủ tướng Thái Lan cho biết nhà chức trách đang làm mọi việc có thể và chạy đua với thời gian để đẩy nước lũ ra khỏi thủ đô. Bà Yingluck cho biết Chính phủ đang nỗ lực dựng lên những bức tường ngăn, song thừa nhận nỗ lực đẩy lũ ra biển trên đường đi của nó sẽ ảnh hưởng đến các cư dân Bangkok. Bà lo ngại triều cường ở Vịnh Thái Lan vào cuối tuần này sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Chính phủ Thái Lan đã lập Trung tâm Cứu trợ Lũ lụt (FROC) và mở các trại lánh nạn cho người dân tại sân bay này từ đầu tháng Mười. Thủ tướng Yingluck cho biết bà đã lệnh cho các cơ quan hữu quan tăng cường thoát lũ ra khỏi khu vực, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng FROC sẽ chuyển đại bản doanh tới tỉnh Chonburi ở miền Đông nếu trung tâm này bị lũ tấn công.
Toàn bộ nước lũ đã đổ dồn về miền Trung Thái Lan và khu vực ngoại vi Bangkok khiến mực nước ở đây dâng rất cao, nhấn chìm các phương tiện giao thông và làm dân cư bị mắc kẹt trong nhà. Tình trạng ngày càng đáng lo ngại khi mực nước ở con sông cả Chao Phraya chảy qua địa phận Bangkok đạt mức cao nhất trong 7 năm qua. Con đê sau lưng một trường học ven sông bị hư hại và 1.200 người dân vạn chài được khuyến cáo rời khỏi nơi cư trú thường nhật.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Kittiratt Nara-nong cho biết sân bay Donmuang sẽ được dùng làm nơi cung cấp thực ăn và nước uống cho người dân kể từ ngày 24-10 nhằm giải quyết tạm thời tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm ở thủ đô.
Theo Cục Phòng chống Thiên tai Thái Lan , tính đến nay, trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong nửa thế kỷ qua đã ảnh hưởng đến 28 trong tổng số 77 tỉnh thành ở Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 356 người và đẩy hơn 113.000 người vào cảnh sống vất vưởng, khiến cuộc sống 2,46 triệu người bị ảnh hưởng. Trận lũ kinh hoàng này đã hoành hành ở Thái Lan suốt gần ba tháng qua, làm hàng trăm tuyến đường cao tốc và tỉnh lộ bị hư hỏng trong khi 18 tuyến đường sắt khu vực phía Bắc bị đình đốn. Thiệt hại về vật chất do lũ lụt gây ra vào khoảng 3,3 tỷ USD.

(Theo AFP)

[links()]

Tin xem nhiều