Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Assad: Syria đã tránh được phần tồi tệ nhất

02:10, 13/10/2011

Tại cuộc gặp với phái đoàn Đảng Xã hội Dân tộc chủ nghĩa Syria (PSNS) ở Lebanon, Tổng thống Syria Bachar al-Assad ngày 12/10 tuyên bố nước này đã tránh được phần tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay nhờ vào nhận thức của công dân.

Tại cuộc gặp với phái đoàn Đảng Xã hội Dân tộc chủ nghĩa Syria (PSNS) ở Lebanon, Tổng thống Syria Bachar al-Assad ngày 12/10 tuyên bố nước này đã tránh được phần tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay nhờ vào nhận thức của công dân.

Người biểu tình ủng hộ ông Assad (Nguồn: AFP)
Người biểu tình ủng hộ ông Assad (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn SANA dẫn lời Tổng thống Assad nhấn mạnh, Syria sẽ có lợi từ những gì đã diễn ra để phát triển xã hội và trở thành một hình mẫu trong khu vực. Về phần mình, phái đoàn PSNS khẳng định Syria sẽ thành công trong việc đối mặt với tất cả những âm mưu nhằm vào "đường lối quốc gia và trạng thái ổn định".
[links(left)]Cùng ngày, hàng trăm nghìn người Syria đã đổ ra trung tâm thủ đô Damascus nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chế độ của Tổng thống Assad. Trên trang mạng xã hội Facebook, những người ủng hộ ông Assad đã kêu gọi: "Tổ quốc của tôi, Syria hãy tập hợp mọi người để tăng cường sự thống nhất và đoàn kết với gia đình những người đã ngã xuống và để cảm ơn Nga và Trung Quốc vì đã có quan điểm chống lại âm mưu phá hoại nhằm vào Syria".
Lời kêu gọi biểu tình ủng hộ Tổng thống Assad nhằm bác bỏ Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), một tập hợp gồm phần lớn các phong trào chính trị Syria đối lập chống chế độ của Tổng thống Assad.
Trong khi đó, hàng nghìn người tại nhiều thành phố của Syria cũng đã xuống đường biểu tình phản đối chế độ của Tổng thống Assad, trong khi các hoạt động quân sự trấn áp biểu tình tiếp tục diễn ra, nhất là tại Homs và Douma.
Trong một diễn biến khác có liên quan, một công dân Mỹ gốc Syria Mohamad Anas Haitham Soueid ngày 12/10 đã bị bắt tại Mỹ, và bị buộc tội theo dõi người biểu tình chống chế độ đồng thời cung cấp các băng ghi hình và ghi tiếng cho cơ quan tình báo Syria. Đại sứ quán Syria tại Oasinhtơn đã bác bỏ điều này và coi đó là những cáo buộc lố bịch.
Theo LHQ, các cuộc đàn áp biểu tình chống chính phủ tại Syria đã làm hơn 2.900 người thiệt mạng kể từ giữa tháng Ba. Syria từ chối thừa nhận các cuộc biểu tình tăng lên về mức độ và cáo buộc các nhóm khủng bố vũ trang gây ra những rối loạn trên./.

Vietnam+
Tin xem nhiều