Báo Đồng Nai điện tử
En

Rò rỉ thư vạch điểm yếu của quân đội Ấn Độ

10:03, 29/03/2012

Hạm đội xe tăng thiếu đạn dược, 97% hệ thống phòng không đã lỗi thời và lực lượng tinh nhuệ thiếu vũ khí cần thiết, tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ viết trong một bức thư bị rò rỉ hôm thứ Tư, 28/3.

Hạm đội xe tăng thiếu đạn dược, 97% hệ thống phòng không đã lỗi thời và lực lượng tinh nhuệ thiếu vũ khí cần thiết, tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ viết trong một bức thư bị rò rỉ hôm thứ Tư, 28/3.

Lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ấn Độ thiếu các vũ khí cần thiết? (Ảnh minh họa: Zimbio)

Bức thư gửi tới Thủ tướng Ấn Độ đề ngày 12 tháng 3, được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, liệt kê những điểm yếu của các lực lượng vũ trang, đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của chính phủ cũng như quân đội Ấn Độ.

Việc công khai này cũng làm tăng căng thẳng công khai giữa Tổng tư lệnh quân đội Tướng V.K. Singh và chính phủ trong việc tranh chấp liên quan tới tuổi nghỉ hưu của ông Singh hồi đầu năm nay.

"Các lực lượng vũ trang chủ đạo của đất nước như: lực lượng cơ giới hóa, pháo binh, phòng không và các lực lượng đặc biệt...thực sự đáng báo động"-Singh viết.

"Toàn bộ hạm đội xe tăng của quân đội "không có đạn dược cần thiết để đánh bại xe tăng của kẻ thù", trong khi hệ thống quốc phòng với 97% là lỗi thời và không đủ tự tin để bảo vệ...từ trên không"-DNA trích thư của Singh.

Bộ binh bị tê liệt với "sự kém cỏi" và thiếu các thiết bị chiến đấu trong đêm, trong khi lực lượng đặc biệt tinh nhuệ "vô cùng thiếu" "các vũ khí cần thiết".

Singh cũng phát biểu trên báo Hindu tuần này rằng ông đã thông báo Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony đề nghị hối lộ 2,8 triệu USD cho ông vào năm 2010, đặt ra một câu hỏi là tại sao chính phủ không yêu cầu một cuộc điều tra.

Hôm nay, trước quốc hội, ông Antony cho biết đã được thông báo về bức thư gửi cho Thủ tướng Manmohan Singh và ông sẽ có phản hồi thích đáng.

(Theo straitstimes)

 

Tin xem nhiều