Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc kêu gọi Syria tôn trọng việc ngừng bắn

08:04, 09/04/2012

Trung Quốc ngày 9/4 kêu gọi Syria tôn trọng cam kết ngừng bắn, sau khi chính quyền Damascus tuyên bố muốn có đảm bảo từ phía lực lượng đối lập có vũ trang trước khi rút quân khỏi các trung tâm xảy ra biểu tình.

Trung Quốc ngày 9/4 kêu gọi Syria tôn trọng cam kết ngừng bắn, sau khi chính quyền Damascus tuyên bố muốn có đảm bảo từ phía lực lượng đối lập có vũ trang trước khi rút quân khỏi các trung tâm xảy ra biểu tình.
Biểu tình
Theo thỏa thuận hòa bình do ông Kofi Annan - Phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập - đề xuất, quân đội Syria có kế hoạch rút lực lượng khỏi các thành phố có biểu tình vào ngày 10/4 và có 48 giờ đồng hồ để chấm dứt giao tranh hoàn toàn.

Tuy nhiên, chính quyền Damascus tuyên bố sẽ chỉ tuân thủ điều này một khi quân nổi dậy có đảm bảo bằng văn bản rằng sẽ chấm dứt giao tranh.

Trong khi đó, thủ lĩnh quân nổi dậy, Đại tá Riyadh al-Asaad bác bỏ yêu cầu này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân kêu gọi hai phe trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài suốt một năm qua tôn trọng các cam kết, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế nên bình tĩnh và trao cho ông Annan thêm thời gian.

[links(left)]Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lưu nói: "Trung Quốc kêu gọi Chính phủ và các bên liên quan ở Syria nắm bắt các cơ hội quan trọng, tôn trọng cam kết ngừng bắn và rút quân."

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Phái viên Annan có kế hoạch tới Thổ Nhĩ Kỳ để thăm các trại tị nạn của người Syria gần biên giới.

Tin nói rõ: "Chuyến ghé thăm sẽ chỉ diễn ra vài giờ, trước chuyến thăm của ông Annan tới Iran."

Khoảng 25.000 người tị nạn Syria đang nương náu tại các trại tị nạn ở ba tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Syria./.
(Theo AFP, TTXVN)

 

Tin xem nhiều