Báo Đồng Nai điện tử
En

Lở tuyết nghiêm trọng làm nhiều người chết và mất tích tại Nepal

10:09, 24/09/2012

Ngày 23-9, tại vùng núi Manaslu của Nepal đã xảy ra một vụ lở tuyết nghiêm trọng làm ít nhất 9 người leo núi thiệt mạng và 2 người mất tích.

Ngày 23-9, tại vùng núi Manaslu của Nepal đã xảy ra một vụ lở tuyết nghiêm trọng làm ít nhất 9 người leo núi thiệt mạng và 2 người mất tích. Cảnh sát địa phương cho biết trận tuyết lở đã quét qua nơi dựng trại của nhóm các nhà leo núi người nước ngoài gần đỉnh Manaslu. Theo thông tin từ Liên đoàn leo núi quốc gia Pháp (SNGM), có 4 trong 9 người thiệt mạng mang quốc tịch Pháp. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 13 người, song công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

34 người thiệt mạng và mất tích trong vụ lở tuyết ở Nepal. Ảnh theo Reuters-Telegraph
34 người thiệt mạng và mất tích trong vụ lở tuyết ở Nepal. Ảnh theo Reuters-Telegraph

Nepal là nhà của 8 trong tổng số 14 ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao trên 8.000 mét so với mực nước biển, trong đó có đỉnh Everest. Manaslu là ngọn núi cao thứ 8 trên thế giới và được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều