Báo Đồng Nai điện tử
En

Thái Lan: Chính phủ của Thủ tướng Yingluck giành được uy tín cao trong dân

10:09, 10/09/2012

Kết quả cuộc thăm dò của Trung tâm ABAC công bố ngày 10-9 cho thấy phần lớn người dân Thái Lan có quan điểm rằng chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cần được trao thêm cơ hội để tiếp tục làm việc. Đa phần những người được hỏi còn cho rằng ông Thaksin Shinawatra có thể được phép về nước để tự biện hộ trước tòa.

Kết quả cuộc thăm dò của Trung tâm ABAC công bố ngày 10-9 cho thấy phần lớn người dân Thái Lan có quan điểm rằng chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cần được trao thêm cơ hội để tiếp tục làm việc. Đa phần những người được hỏi còn cho rằng ông Thaksin Shinawatra có thể được phép về nước để tự biện hộ trước tòa.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi thăm vùng lũ ở Navanakorn
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi thăm vùng lũ ở Navanakorn

Cuộc thăm dò được tiến hành trong tuần đầu tháng 9 đối với hơn 2.000 người tại Bangkok và một số tỉnh lân cận, cho thấy 83,6% số người được hỏi ủng hộ chính phủ đương nhiệm tiếp tục làm việc, và chỉ 16,4% có ý kiến phản đối. Cũng trong cuộc thăm dò này, có 80,3% ủng hộ việc nên cho phép cựu Thủ tướng Thaksin về nước để biện hộ trước tòa, và chỉ có 19,7% phản đối.

Trong một năm qua, Chính phủ của bà Yingluck đã có lúc phải đối mặt với thời kỳ khủng hoảng khi xảy ra "trận hồng thủy" hồi cuối năm 2011, khiến nhiều tỉnh thành của Thái Lan chìm trong nước lũ, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy người dân Thái Lan vẫn muốn bà lãnh đạo đất nước.

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều