Báo Đồng Nai điện tử
En

Các Hội nghị thường niên của IMF và WB chính thức khai mạc

10:10, 12/10/2012

Sáng 12-10, tại Tokyo (Nhật Bản), các hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức khai mạc. Với sự tham dự của quan chức cấp cao phụ trách ngành ngân hàng và tài chính cùng nhiều chuyên gia từ 188 nước thành viên, các hội nghị này sẽ tập trung thảo luận về các giải pháp khôi phục kinh tế toàn cầu.

 Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 12-10, tại Tokyo (Nhật Bản), các hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức khai mạc. Với sự tham dự của quan chức cấp cao phụ trách ngành ngân hàng và tài chính cùng nhiều chuyên gia từ 188 nước thành viên, các hội nghị này sẽ tập trung thảo luận về các giải pháp khôi phục kinh tế toàn cầu.

Trước thềm hội nghị, IMF đã giảm dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 xuống 3,3% so với mức dự báo 3,5% đưa ra trước đó, trong bối cảnh quá trình hồi phục diễn ra yếu hơn dự kiến. Tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã nhấn mạnh IMF muốn tạo ra một nền tảng để các nền kinh tế, từ mới nổi ở các thị trường đang phát triển đến truyền thống ở các thị trường phát triển, có thể tìm ra cách thức tham gia tích cực tạo điều kiện lành mạnh cho kinh tế tăng trưởng trong tương lai.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch WB Jim Yong Kim bày tỏ quyết tâm xóa bỏ đói nghèo trên thế giới thông qua việc biến thể chế tài chính này thành một ngân hàng giải pháp. Để làm được điều đó, WB cam kết hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác bất chấp những thách thức to lớn đối với kinh tế toàn cầu hiện nay.

Các hội nghị thường niên của IMF và WB thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, vốn có thông lệ tổ chức ở Washington (Mỹ) hai năm liên tiếp sau đó chuyển sang một quốc gia thành viên khác trong năm thứ ba.

(Theo AP, NHK)

Tin xem nhiều