Báo Đồng Nai điện tử
En

“Chấm dứt đói nghèo” - Thông điệp sau cùng của Hội nghị IMF-WB

09:10, 14/10/2012

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại thủ đô Tokyo chiều 13-10, Chủ tịch WB Jim Yong Kim tái khẳng định vai trò của tổ chức tài chính này trong cuộc chiến chống đói nghèo trên quy mô toàn cầu và thông điệp mà ông muốn gửi đến toàn thế giới là hãy “chấm dứt đói nghèo”.

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại thủ đô Tokyo chiều 13-10, Chủ tịch WB Jim Yong Kim tái khẳng định vai trò của tổ chức tài chính này trong cuộc chiến chống đói nghèo trên quy mô toàn cầu và thông điệp mà ông muốn gửi đến toàn thế giới là hãy “chấm dứt đói nghèo”.

Người nghèo ở các nước phát triển đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Người nghèo ở các nước phát triển đang xuất hiện ngày càng nhiều.

“Chấm dứt đói nghèo” là việc tăng cường chia sẻ thịnh vượng để các gia đình và các thanh niên có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn bao gồm một công việc tốt, được chăm sóc y tế và hưởng một nền giáo dục tốt đẹp.

Đặc biệt, vị Chủ tịch nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đặt các nước đang phát triển lên vị trí hàng đầu. Ông cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó vẫn còn hơn 1 tỷ người trong tình trạng đói nghèo. Chúng ta cần phải làm mọi việc để đảm bảo rằng những thành tích ấn tượng ở Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á trong thế hệ trước giờ đây không biến mất”. Chủ tịch Jim Yong Kim khẳng định chỉ vài năm trở lại đây, các nước đang phát triển đã chiếm tới hơn một nửa tăng trưởng của toàn cầu và các nước này vẫn tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho kinh tế toàn cầu.

(Theo BBC, NHK)

Tin xem nhiều