Báo Đồng Nai điện tử
En

EU đã trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2012

10:10, 12/10/2012

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 12/10 cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2012 nhờ vai trò lâu dài của liên minh này trong việc đoàn kết toàn châu lục.

 Chủ tịch Ủy bản châu Âu Jose Manuel Barroso phát biểu tại trụ sở ở Brussels (Bỉ) sau khi công bố EU được trao giải Nobel hòa bình 2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Ủy bản châu Âu Jose Manuel Barroso phát biểu tại trụ sở ở Brussels (Bỉ) sau khi công bố EU được trao giải Nobel hòa bình 2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 12/10 cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2012 nhờ vai trò lâu dài của liên minh này trong việc đoàn kết toàn châu lục.

Giải thưởng này được xem là sự khích lệ tinh thần cho toàn khối trong bối cảnh họ đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công.

Ủy ban trên đã tuyên dương EU gồm 27 nước thành viên về tiến trình tái thiết sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 và vì vai trò của liên minh này trong việc tăng cường sự ổn định cho các quốc gia cộng sản trước đây sau khi dỡ bỏ Bức tường Berlin năm 1989.

Chủ tịch EU Herman Van Rompuy ngay sau đó tuyên bố rằng giải Nobel Hòa bình năm 2012 là sự ghi công về hơn 6 thập niên các nước EU nỗ lực "vượt qua chiến tranh và những phân cách."
 
"Giải thưởng này thừa nhận nỗ lực chung của các nước châu Âu nhằm vượt qua chiến tranh cũng như những phân cách và cùng nhau định hình một lục địa của hòa bình và thịnh vượng," nhà lãnh đạo này viết trên Twitter sau khi giải được công bố ở Oslo.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg đã chúc mừng EU đoạt giải Nobel Hòa bình nhưng nhấn mạnh rằng nước ông, nơi chủ trì giải thưởng danh giá đó, vẫn không có kế hoạch gia nhập khối này.
 
"Xin chúc mừng EU về giải thưởng hòa bình năm nay để ghi nhận nỗ lực kiến tạo hòa bình của họ, và hãy tách khỏi vấn đề mối quan hệ của Na Uy với EU," ông Stoltenberg phát biểu với các nhà báo ngay sau khi giải thưởng được công bố, và nói thêm rằng "việc gia nhập không có trong chương trình nghị sự."
 
Giải Nobel Hòa bình vốn đã được trao cho rất nhiều thể chế kể từ khi giải này ra đời vào năm 1901. Năm 2001, giải này đã được trao cho Liên hợp quốc và Tổng thư ký khi đó là ông Kofi Annan.
 
Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế đứng đầu danh sách với 3 lần được trao giải vào các năm 1917, 1944 và 1963.
 
Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cũng đoạt giải 2 lần vào năm 1954 và 1981.

Giải thưởng Nobel Hòa bình 2012 sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12./.

Dưới đây là danh sách các thể chế từng đoạt giải Nobel Hòa bình:

1904: Viện Luật pháp Quốc tế

1910: Cơ quan Thường trực Hòa bình Quốc tế
1917: Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế
1938: Văn phòng Quốc tế Nansen về người tị nạn
1944: Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế
1947: Hội đồng hỗ trợ bè bạn (Anh), Ủy ban hỗ trợ bè bạn Mỹ (Mỹ)
1954: Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn
(UNHCR)
1963: Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế và Liên đoàn các Hội chữ thập Đỏ
1965: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
1969: Tổ chức Lao động Quốc tế
1977: Tổ chức Ân xá Quốc tế
1981: Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR)
1985: Hiệp hội Y sĩ Quốc tế Phòng ngừa Chiến tranh hạt nhân
1988: Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc
1995: Phong trào Pugwash
1997: Chương trình Quốc tế về cấm mìn sát thương
1999: Tổ chức Thầy thuốc không Biên giới
2001: Ông Kofi Annan (Ghana) và Liên hợp quốc
2005: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổng giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei (Ai Cập)
2007: Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc
2012: Liên minh châu Âu (EU)

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều