Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Lan: Trộm “khoắng” 7 bức tranh giá hàng chục triệu USD tại bảo tàng

09:10, 17/10/2012

7 bức họa quý trị giá hàng chục triệu USD đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Hà Lan trong một trong những vộ trộm tranh táo tợn nhất nhiều năm qua.

7 bức họa quý trị giá hàng chục triệu USD đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Hà Lan trong một trong những vộ trộm tranh táo tợn nhất nhiều năm qua.

 Một trong những bức tranh bị đánh cắp.
Một trong những bức tranh bị đánh cắp.

Tổng cộng 7 bức tranh, trong đó có các bức họa của Picasso, Monet, Matisse Gauguin và Lucian Freud, đã bị đánh cắp trong một vụ “khoắng tranh” trong đêm tại Bảo tàng Kunsthal của Rotterdam, qua mặt được cả hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Các nguồn tin cho biết vụ trộm, diễn ra vào đầu giờ sáng ngày thứ ba 16/10, là một vụ “chuyên nghiệp”, “được tổ chức chặt chẽ” và “được tiến hành với sự chính xác của quân đội”.

Cảnh sát Rotterdam cho biết họ đã phản ứng nhanh với chuông báo động của bảo tàng vào 4h sáng, nhưng khi tới nơi, bọn trộm đã tẩu thoát cùng 7 bức tranh.

Christopher Marinello, giám đốc phòng Đăng ký mất các tác phẩm nghệ thuật, cơ quan giúp tìm lại các tác phẩm nghệ thuật, cho biết các bức tranh bị đánh cắp không thể bán, nhưng xét theo giá thị trường, chúng có giá trị từ 50-100 triệu euro.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, bảo tàng Rotterdam đang trưng bày các tác phẩm của Quỹ Triton, một trong 200 nhà sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên tất cả 150 tác phẩm của Quỹ này được trưng bày cùng nhau. Bộ sưu tập là đam mê suốt cả cuộc đời của triệu phú, doanh nhân, nhà đầu tư Hà Lan Willem Cordia, người đã qua đời vào năm ngoái.

Theo Telegraph
 

Tin xem nhiều