Báo Đồng Nai điện tử
En

Iraq trải qua ngày đẫm máu nhất trong tháng 10

05:10, 25/10/2012

Hơn 30 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào quan chức chính phủ và lực lượng an ninh ở miền Bắc và miền Trung Iraq trong ngày 24/10, ngày đẫm máu nhất ở nước này trong tháng Mười.

Hơn 30 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào quan chức chính phủ và lực lượng an ninh ở miền Bắc và miền Trung Iraq trong ngày 24/10, ngày đẫm máu nhất ở nước này trong tháng Mười.

Theo giới chức Iraq, tại thành phố Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, một vụ nổ bom xe đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và 2 dân thường, và làm 4 người khác bị thương. Cũng tại phía Tây Baghdad, các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát của quân đội chính phủ ở khu vực Mansur, khiến một binh sĩ thiệt mạng và sau đó cho nổ một quả bom làm 3 người bị thương.

Cảnh tàn phá sau các cuộc tấn công bằng súng cối tại khu vực phía bắc thủ đô Baghdad (Iraq), ngày 23/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trấn Mishahada, cách Baghdad khoảng 30 km về phía Bắc, các tay súng đã sát hại 6 công nhân của một nhà máy khi những người này đang trên đường trở về nhà.

Tại thành phố giàu dầu mỏ Kirkuk, một quả bom cài ven đường nhằm vào một đoàn hộ tống của một ủy viên hội đồng địa phương đã phát nổ làm một trẻ em thiệt mạng và 2 người bị thương. Cũng tại thành phố này, 4 cảnh sát đã phải nhập viện khi một xe máy gài bom phát nổ.

Tại một số địa phương ở miền Bắc Iraq, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của các tay súng cực đoan nhằm vào dân thường.

Bạo lực gây thương vong tại Iraq đã giảm mạnh so với thời gian cao điểm hồi năm 2006-2007, tuy nhiên các vụ tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực của chính phủ và lực lượng an ninh Iraq nhằm duy trì trật tự. Đã có ít nhất 250 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại nước này trong vòng 4 tháng qua.

TTXVN

 

Tin xem nhiều