Báo Đồng Nai điện tử
En

Israel lần đầu tiên thừa nhận đã ám sát thủ lĩnh PLO

09:11, 01/11/2012

Theo AFP, tờ báo bán chạy hàng đầu của Israel, Yediot Aharonot ngày 1/11 đưa tin Tel Aviv lần đầu tiên thừa nhận đã ám sát cựu nhân vật số hai của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Abu Jihad trong một cuộc đột kích vào trụ sở chính của PLO ở thủ đô Tunis của Tunisia hồi năm 1988.

Cựu thủ lĩnh PLO, Abu Jihad. (Nguồn: middle-east-online.com)
Cựu thủ lĩnh PLO, Abu Jihad. (Nguồn: middle-east-online.com)
Theo AFP, tờ báo bán chạy hàng đầu của Israel, Yediot Aharonot ngày 1/11 đưa tin Tel Aviv lần đầu tiên thừa nhận đã ám sát cựu nhân vật số hai của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Abu Jihad trong một cuộc đột kích vào trụ sở chính của PLO ở thủ đô Tunis của Tunisia hồi năm 1988.

Theo báo này, cuộc đột kích do cơ quan tình báo Israel (Mossad) lên kế hoạch và đơn vị biệt kích Sayeret Matkal thực hiện.

Abu Jihad, tên thật là Khalil al-Wazir, đã bị các đặc vụ Israel bắn chết vào sáng sớm 16/4/1988 trong một cuộc đột kích nhằm vào trụ sở chính của PLO. Cuộc đột kích này do Nahum Lev chỉ huy.

Ông này trong một cuộc phỏng vấn đã nói rõ vai trò của mình trong chiến dịch trên mặc dù chưa bao giờ được công khai. Ông Lev xác nhận: "Abu Jihad đã chết và tôi đã bắn y mà không hề do dự"./.
 
(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều