Báo Đồng Nai điện tử
En

NATO lập nhóm cố vấn giúp Libya tăng cường an ninh

04:10, 22/10/2013

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thành lập "nhóm cố vấn" nhằm hỗ trợ Libya xây dựng hệ thống an ninh trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn hai năm sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị giết hại.

Binh sỹ Libya kiểm tra xe ôtô tại một trạm kiểm soát ở Tripoli.
Binh sỹ Libya kiểm tra xe ôtô tại một trạm kiểm soát ở Tripoli.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thành lập "nhóm cố vấn" nhằm hỗ trợ Libya xây dựng hệ thống an ninh trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn hai năm sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị giết hại.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 21/10, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết "nhóm cố vấn," được thành lập theo đề nghị của Thủ tướng Libya Ali Zeidan, sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế khác nhằm hỗ trợ cố vấn về việc xây dựng các hệ thống an ninh tại nước này.

Ông Rasmussen cũng cho biết "nhóm cố vấn" này đóng trụ sở tại Brussels với 8-10 thành viên.

Được biết, khả năng thiết lập một cơ cấu tương tự đã được các thành viên NATO thảo luận suốt hơn một năm qua. Quyết định cuối cùng đã được thông qua ngay sau vụ Thủ tướng Libya bị bắt cóc ngày 10/10 vừa qua.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã gửi các chuyên gia đào tạo tới giúp Libya cải thiện khả năng kiểm soát biên giới trên không, trên biển và trên đất liền.
 
TTXVN
Tin xem nhiều