Báo Đồng Nai điện tử
En

Bỉ không đồng ý hủy vũ khí hóa học Syria trong lãnh thổ

03:11, 19/11/2013

Liên quan đến tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem tuyên bố "không tán thành" việc thực hiện kế hoạch trên tại Bỉ.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem. (Nguồn: syriapolicy.com)
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem. (Nguồn: syriapolicy.com)

Liên quan đến tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem tuyên bố "không tán thành" việc thực hiện kế hoạch trên tại Bỉ.

Phát biểu trên đài phát thanh VRT, ông De Crem nhấn mạnh: "Tôi sẵn sàng đóng góp, song tôi không ủng hộ việc tiêu hủy vũ khí hóa học trên lãnh thổ Bỉ hiện nay cũng như trong tương lai."

Theo Bộ trưởng De Crem, Bỉ sẵn sàng hỗ trợ công tác kiểm kê cũng như vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học trên, song cho rằng "kế hoạch này nên được thực hiện gần Syria."

Bỉ, cùng với Pháp và Albania, đã được Mỹ đề nghị trở thành địa điểm tiêu hủy kho vũ khí hóa học hơn 1.000 tấn của Syria. Tuy nhiên, trước đó, Albania cũng đã từ chối quyết liệt đề nghị này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, thủ lĩnh đối lập chính tại Syria Abdelqader Saleh, đứng đầu Lữ đoàn Hồi giáo al-Tawhid, đã tử vong tại một bệnh viện của Thổ Nhĩ Kỳ do bị thương trong một vụ không kích của quân Chính phủ Syria ở thành phố Aleppo./.

(TTXVN)

Tin xem nhiều