Báo Đồng Nai điện tử
En

FAO: Philippines sẽ nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo trong năm 2014

11:11, 23/11/2013

Đánh giá sơ bộ của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho rằng do hậu quả của siêu bão Haiyan vừa qua, nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines có thể sẽ tăng lên khoảng 1,2 triệu tấn trong năm 2014, tăng 20% so với ước tính khoảng 1 triệu tấn trong năm 2013.

Một người dân Philippines nhận gạo cứu trợ sau siêu bão Haiyan. (Nguồn: Reuters)
Một người dân Philippines nhận gạo cứu trợ sau siêu bão Haiyan. (Nguồn: Reuters)

Đánh giá sơ bộ của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho rằng do hậu quả của siêu bão Haiyan vừa qua, nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines có thể sẽ tăng lên khoảng 1,2 triệu tấn trong năm 2014, tăng 20% so với ước tính khoảng 1 triệu tấn trong năm 2013.

FAO đánh giá sản xuất lúa gạo ở Philippines năm 2013 dự kiến ​​sẽ chỉ đạt khoảng 18 triệu tấn, giảm 5% so với ước tính trước đó và giảm khoảng 10% so với kế hoạch 20 triệu tấn của chính phủ theo mục tiêu tự cung tự cấp gạo trong năm nay. Bão Haiyan đã gây tổn hại nghiêm trọng đến đời sống của nhiều hộ gia đình với trên 4 triệu người phải di dời do cơn bão. Tình hình đó buộc Chính phủ Philippines có thể nhập khẩu thêm gạo trong những tháng tới để kiểm soát giá trong nước.

(Theo AP)

Tin xem nhiều