Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga mời đại diện Syria và phe đối lập thảo luận về Geneva 2

03:11, 19/11/2013

Ngày 18/11, phái đoàn cấp cao của chính phủ Syria gồm cố vấn Tổng thống Bashar al-Assad, bà Buthaina Shaaban và Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mugdad đã tới Nga để thảo luận với các quan chức nước này kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình Geneva (Hội nghị Geneva II), nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Cố vấn Tổng thống Bashar al-Assad, bà Buthaina Shaaban. Ảnh: Internet
Cố vấn Tổng thống Bashar al-Assad, bà Buthaina Shaaban. Ảnh: Internet

Ngày 18/11, phái đoàn cấp cao của chính phủ Syria gồm cố vấn Tổng thống Bashar al-Assad, bà Buthaina Shaaban và Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mugdad đã tới Nga để thảo luận với các quan chức nước này kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình Geneva (Hội nghị Geneva II), nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Theo các hãng thông tấn Nga, sau cuộc gặp với hai Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Gennady Gatilov và Mikhail Bogdano, phía Syria vẫn chưa đưa ra bình luận gì và hiện chưa rõ liệu các bên có tiến hành thêm các cuộc gặp khác tại Moscow hay không. Tuy nhiên, trước đó, các quan chức Syria cho biết cuộc thảo luận sẽ chỉ xoay quanh các kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình Geneva.

Các nước đề xuất sáng kiến trên, Nga và Mỹ, muốn tổ chức hội nghị từ hồi tháng 5, song kế hoạch bị trì hoãn nhiều lần do bất đồng về thời gian cũng như đại diện các bên tham dự Hội nghị.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Nga cũng đã mời các nhóm đối lập Syria tới Moscow để thảo luận biện pháp nhằm thu hẹp những bất đồng liên quan tới Hội nghị hòa bình Geneva sắp tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov cho biết các thủ lĩnh của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) có trụ sở tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã không từ chối lời mời tới Moscow và đang xem xét đề xuất trên. Ông Lavrov cũng xác nhận Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tuần trước đã hội đàm với các thủ lĩnh SNC tại Istanbul.

Theo ông Lavrov, nỗ lực trung gian hòa giải của Nga là nhằm giúp phe đối lập Syria hình thành một phái đoàn duy nhất tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva, sự kiện mà Nga và Mỹ đang nỗ lực để có thể tổ chức vào cuối năm nay. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng thời điểm tổ chức Hội nghị Geneva II phụ thuộc vào việc các đối tác phương Tây thuyết phục được phe đối lập Syria từ bỏ các điều kiện tiên quyết.

Mặc dù hiện SNC tuyên bố sẵn sàng tham gia Hội nghị hòa bình Geneva, nhóm đối lập này vẫn khăng khăng rằng Tổng thống Bashar al - Assad không được đóng vai trò gì trong bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào.

Trong khi đó, ngày 18/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông hy vọng Hội nghị hòa bình Syria bị trì hoãn lâu nay sẽ được tổ chức vào "giữa tháng 12" với ngày giờ cụ thể được ấn định vào tuần tới. Phát biểu trước báo giới, ông cho biết chưa thể thông báo thời điểm cụ thể, nhưng mục tiêu là tổ chức sự kiện này vào giữa tháng 12 tới. Theo ông Ban Ki-moon, đặc phái viên chung Liên đoàn Arập - Liên hợp quốc, ông Lakhdar Brahimi có thể tìm cách ấn định ngày cho hội nghị này tại cuộc họp với các đại diện của Nga và Mỹ vào ngày 25/11.

 

Tin xem nhiều