Báo Đồng Nai điện tử
En

200.000 người Indonesia di tản vì núi lửa

03:02, 14/02/2014

Hàng trăm nghìn người dân Indonesia đã được lệnh di tản sau khi một ngọn núi lửa trên đảo Đông Java phun trào, phủ tro bụi trắng một khu vực rộng lớn cách đó hơn 100 km.

Hàng trăm nghìn người dân Indonesia đã được lệnh di tản sau khi một ngọn núi lửa trên đảo Đông Java phun trào, phủ tro bụi trắng một khu vực rộng lớn cách đó hơn 100 km.

Núi lửa Kelud đang tiếp tục phun tro bụi và nham thạch trên một khu vực rộng lớn, bao gồm cả thành phố Surabaya, cách đó 130 km.

Bụi phủ trắng các khu vực quanh núi lửa
Bụi phủ trắng các khu vực quanh núi lửa

Tại một số thị trấn, tro bụi phủ dày tới 4 cm.

3 sân bay chính tại Surabaya, Solo và Yogyakarta đã buộc phải đóng cửa do tầm nhìn thấp. Hiện các hãng hàng không lo ngại rằng tro bụi có thể làm hư hại động cơ.

Các quan chức trong ngày thứ Năm đã nâng mức cảnh báo, khoảng một giờ trước khi núi lửa phun trào, và hối thúc khoảng 200.000 người dân tại 36 ngôi làng trong bán kính 10 km quanh ngọn núi di tản.

Việc đi lại trong tình trạng tro bụi dày đặc được cảnh báo rất nguy hiểm
Việc đi lại trong tình trạng tro bụi dày đặc được cảnh báo rất nguy hiểm

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tất cả đã rời nhà của mình hay chưa.

Một số người di tản còn cố trở lại nhà mình trong sáng nay để thu nhặt đồ đạc, tài sản, tuy nhiên đã buộc phải dừng lại do dòng tro bụi và đá núi lửa phun trào, phóng viên AFP cho biết.

Người phát ngôn Cơ quan giảm trừ thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho thì cho biết núi lửa phun tro và nham thạch bay xa tới 200km.

Mái của nhiều ngôi nhà bị sập do bị đất đá rơi trúng, trong khi thị trấn Kediri, gần núi lửa nhất hoàn toàn chỉ còn một màu trắng và xám.

Khoảng 200.000 người dân Indonesia đã phải di tản
Khoảng 200.000 người dân Indonesia đã phải di tản

Đám bụi dày khiến việc đi lại trên đường trở nên nguy hiểm. Các quan chức cho biết một số người dân tình nguyện ra quét dọn tro bụi trên đường.

Núi lửa Kelud, cao 1731m, đã âm ỉ hoạt động từ vài tuần nay, trước khi phun trào vào 21 giờ 50 giờ địa phương (16 giờ 50 GMT) hôm qua.

Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan núi lửa và địa chất Indonesia Hendrasto cho biết hoạt động phun trào đang giảm dần.

Indonesia có khoảng 130 núi lửa còn hoạt động. Hồi đầu tháng này, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đã phun trào, làm 14 người thiệt mạng.

Theo BBC

Tin xem nhiều