Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số người chết ở Syria đã vượt qua mốc 140.000

10:02, 16/02/2014

Theo Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria, con số người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua tại quốc gia này đã vượt qua mốc 140.000 người, trong đó có gần 50.000 dân thường.

Theo Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria, con số người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần ba năm qua tại quốc gia này đã vượt qua mốc 140.000 người, trong đó có gần 50.000 dân thường.

Trong một báo cáo mới công bố, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh này cho biết, đã 140.041 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra hồi tháng 3/2011 rồi dần chuyển thành cuộc nội chiến đẫm máu.
Có hơn 50.000 dân thường đã thiệt mạng ở Syria (Nguồn: AFP/TTXVN)
Có hơn 50.000 dân thường đã thiệt mạng ở Syria (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổ chức này cho biết, trong số gần 50.000 người dân thường thiệt mạng thì có 7.626 trẻ em.

Có hơn 24.000 người thiệt mạng là thuộc phe nổi dậy, trong đó có 8.972 chiến binh hồi giáo thuộc Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) và Mặt trận An-Nusra thuộc Al Qaeda.

Số quân chính phủ thiệt mạng là 33.591 người, bên cạnh 20.608 binh lính ủng hộ chế độ của ông Bashar Al-Assad.

Phong trào Hezbollah ở Liban, vốn sát cánh với chính quyền Syria, cũng mất 275 chiến binh trong cuộc xung đột ở nước láng giềng.
Ngoài ra còn có 360 tay súng từ nhiều nhóm Hồi giáo Shiite nước ngoài khác tới Syria tham gia bảo vệ chính phủ nước này.

Theo tổ chức nói trên thì có ít nhất 2.837 người chết nhưng chưa được xác định nhân thân./.

 

Tin xem nhiều