Báo Đồng Nai điện tử
En

"Nga không có ý định vượt qua đường biên giới Ukraine"

05:03, 29/03/2014

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga hoàn toàn không có ý định ra lệnh cho các lực lượng vũ trang vượt qua đường biên giới với Ukraine, và chia rẽ giữa Moskva với Phương Tây về cuộc khủng hoảng này đang thu hẹp.

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga hoàn toàn không có ý định ra lệnh cho các lực lượng vũ trang vượt qua đường biên giới với Ukraine, và chia rẽ giữa Moskva với Phương Tây về cuộc khủng hoảng này đang thu hẹp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Chúng tôi hoàn toàn không có ý định và không có lợi ích gì khi vượt qua đường biên giới với Ukraine," ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga, dường như nhằm loại trừ khả năng tiến quân vào Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea.

"Chúng tôi (Nga và Phương Tây) đang có quan điểm gần nhau hơn," ông cho biết thêm, và nói rằng các cuộc tiếp xúc gần đây đã chứng tỏ một số định hướng về "khả năng đạt một sáng kiến chung có thể được nêu ra với các đồng nghiệp Ukraine của chúng tôi."

Ông Lavrov khẳng định ưu tiên của Moskva là chứng kiến Ukraine thực thi cải cách để tạo ra một cơ cấu liên bang cho quốc gia này và mỗi khu vực có mức độ tự trị riêng.
 
"Thành thực mà nói, chúng tôi không thấy có con đường nào khác để Ukraine tiến về phía trước ngoài việc trở thành nhà nước liên bang," ông nói. "Có thể ai đó nắm tình hình hơn và có thể tìm ra một giải pháp kỳ diệu bên trong một quốc gia đơn nhất chăng".
 
Ngoại trưởng Nga cho hay Phương Tây đang chứng tỏ sự cởi mở với ý tưởng về một liên bang Ukraine.
 
"Họ đang lắng nghe. Tôi có thể nói rằng việc trở thành nhà nước liên bang (đối với Ukraine) không còn là từ cấm kỵ trong các cuộc đàm phán của chúng tôi", ông nói.
  
Ông Lavrov nói ông hy vọng Phương Tây sẽ làm rõ điều này với chính phủ mới thân EU ở Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiến pháp mới của Ukraine cần công khai nói rằng nước này trung lập - bác bỏ mọi khả năng gia nhập NATO trong tương lai.
 
Ông nói đã đến lúc những người biểu tình rời các đường phố, quảng trường và các tòa nhà ở Ukraine, kể cả Quảng trường Độc lập Maidan, vốn là trung tâm của chiến dịch phản đối kể từ tháng 11 năm ngoái.
 
"Thật xấu hổ cho một quốc gia châu Âu, một trong những thành phố đẹp nhất ở châu Âu, khi Maidan bị chiếm giữ suốt nửa năm qua", ông nói. 
 
Ngoại trưởng Nga cũng đánh giá cao chính phủ Ukraine và Phương Tây đã bắt đầu gây sức ép với nhóm cực hữu Phái Hữu vẫn đang hiện diện trên đường phố Kiev.
 
"Muộn còn hơn là không bao giờ", ông nói./.

(VIETNAM+)

 

 

Tin xem nhiều