Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngoại trưởng Nga, Mỹ sẽ hội đàm về Ukraine tại La Hay

08:03, 23/03/2014

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/3 cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp John Kerry của Mỹ sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine bên lề một hội nghị hạt nhân cấp cao sắp tới tại La Hay, Hà Lan.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/3 cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp John Kerry của Mỹ sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine bên lề một hội nghị hạt nhân cấp cao sắp tới tại La Hay, Hà Lan. 
Ngoại trưởng Nga và Mỹ từng gặp nhau ở Paris bàn thảo về vấn đề Ukraine (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Nga và Mỹ từng gặp nhau ở Paris bàn thảo về vấn đề Ukraine (Nguồn: AFP)

Interfax dẫn lời quan chức trên nói “cuộc gặp giữa ông Lavrov và Kerry đã được lên kế hoạch diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh ở La Hay” trong 2 ngày 24-25/3. 

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm cụ thể của cuộc gặp này.

Dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhà ngoại giao hàng đầu này kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt để phản đối Nga sáp nhập Crimea như một phần lãnh thổ của mình, dẫn đến các hành động trừng phạt của Mỹ cũng như hành động trả đũa của phía Nga.

Vài ngày trước, ông Lavrov từng tuyên bố quyết định sáp nhập Crimea là "không thể đảo ngược."

Hồi đầu tháng, ông Lavrov và ông Kerry cũng đã có những cuộc tiếp xúc ở Paris sau khi phe đối lập ở Kiev lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. 

Khi đó, Nga đã từ chối đàm phán với chính phủ lâm thời ở Ukraine do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, không công nhận tính hợp hiến của chính quyền này, kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hôm 21/2 được ký giữa ông Yanukovych và phe đối lập với sự chứng kiến của các đại diện EU./.

(VIETNAM+)

 

 

Tin xem nhiều