Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thụy Sĩ hạn chế xuất khẩu quân sự cho Nga là phi lý"

10:03, 28/03/2014

Reuters đưa tin, ngày 28/3, Nga cho biết Thụy Sĩ đã áp đặt những hạn chế về xuất khẩu quân sự cho Moskva liên quan tới những sự kiện ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Reuters đưa tin, ngày 28/3, Nga cho biết Thụy Sĩ đã áp đặt những hạn chế về xuất khẩu quân sự cho Moskva liên quan tới những sự kiện ở Ukraine.

Nga cho rằng điều này phản tác dụng và không phù hợp với chính sách trung lập của chính quyền Bern.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nhấn mạnh: "Những hạn chế do Bern áp đặt đối với một số lĩnh vực hợp tác là phi lý và phản tác dụng".

Trong khi đó, Mỹ cũng đã dừng xuất khẩu các nguyên liệu và công nghệ nhạy cảm được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự tới Nga, một trong những phản ứng trước hành động sáp nhập Crimea của nước này./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều