Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Phương Tây tiến hành "cách mạng sắc màu" ở Ukraine

03:04, 24/04/2014


AFP/Reuters đưa tin, ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đứng sau vụ nổi dậy lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng Hai vừa qua.

AFP/Reuters đưa tin, ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đứng sau vụ nổi dậy lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng Hai vừa qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại họp báo sau hội nghị 4 bên ở Geneva ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại họp báo sau hội nghị 4 bên ở Geneva ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Lavrov cho biết: "Ở Ukraine, Mỹ và EU đã tìm cách tiến hành một cuộc 'cải cách sắc màu' nữa - một chiến dịch nhằm thay đổi chế độ một cách vi hiến."

Theo ông Lavrov, Nga mong muốn thỏa thuận quốc tế Geneva nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ được thực thi theo các bước đi thực tế trong tương lai gần.

Vietnam+

Tin xem nhiều