Báo Đồng Nai điện tử
En

Philippines điều tra dấu hiệu Trung Quốc lấn biển ở các bãi đá ngầm

12:06, 08/06/2014

AFP đưa tin, Philippines ngày 7/6 cho biết nước này đang điều tra các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang lấn biển tại các bãi đá ngầm trên Biển Đông, song nhấn mạnh Manila sẽ không bị kích động tới mức vội vàng đáp trả.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte. (Nguồn: kickerdaily.com)
Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte. (Nguồn: kickerdaily.com)
AFP đưa tin, Philippines ngày 7/6 cho biết nước này đang điều tra các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang lấn biển tại các bãi đá ngầm trên Biển Đông, song nhấn mạnh Manila sẽ không bị kích động tới mức vội vàng đáp trả.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte, cho hay chính phủ nước này đang điều tra những thông tin cho rằng Trung Quốc đã gây tổn hại các bãi đá ngầm trong nỗ lực bị cáo buộc nhằm biến hai bãi đá ở Biển Đông này thành hai hòn đảo.

Tuy nhiên, bà Valte cũng tuyên bố Manila sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao cho tranh chấp này.

Nữ phát ngôn viên này nói: "Chúng tôi không đáp trả hành động khiêu khích, đặc biệt bằng hành động quân sự... Chúng tôi luôn khai thác triệt để các kênh ngoại giao, cũng như các biện pháp pháp lý có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề đặc biệt này."

Hai bãi đá ngầm này nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông mà cả Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Brunei và Đài Loan (Trung Quốc) đều tuyên bố chủ quyền.

Trước đó, hãng tin AP ngày 5/6 vừa qua cho biết Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã bày tỏ lo lắng sau khi xem những bức ảnh giám sát chụp các tàu có khả năng lấn biển ở vùng phụ cận hai bãi đá ngầm bị Trung Quốc chiếm giữ là bãi Cuarteron (Việt Nam gọi là Châu Viên, Trung Quốc gọi là Hoa Dương) và Gaven (Việt Nam gọi là Ga Ven, Trung Quốc gọi là Nam Huân) cũng thuộc Trường Sa.

Tháng trước, Philippines cũng đã công khai tố cáo Trung Quốc đang tiến hành hoạt động lấn biển quy mô lớn tại bãi Johnson (Việt Nam gọi là Gạc Ma, Trung Quốc gọi là Xích Qua Tiêu) thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo Manila, hoạt động đó có thể dẫn tới việc Bắc Kinh xây dựng đường băng đầu tiên của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp này./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều