Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuba và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác hai bên cùng có lợi

02:07, 23/07/2014

Ngày 22/7, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Raul Castro và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Cuba, lãnh đạo hai nước đã cam kết duy trì quan hệ đối tác lâu dài, hữu nghị tin tưởng lẫn nhau vì lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Ngày 22/7, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Raul Castro và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Cuba, lãnh đạo hai nước đã cam kết duy trì quan hệ đối tác lâu dài, hữu nghị tin tưởng lẫn nhau vì lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Chủ tịch Cuba Raul Castro và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP)
Chủ tịch Cuba Raul Castro và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP)



Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Ông khẳng định chính sách của Bắc Kinh luôn nhằm phát triển quan hệ hữu nghị lâu dài với Cuba.

Về phần mình, Chủ tịch nước chủ nhà Raul Castro khẳng định Cuba sẵn sàng tăng cường tiếp xúc với Trung Quốc ở các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội và học hỏi lẫn nhau trong vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, tình hình quốc tế và những vấn đề khác cùng quan tâm.

Cuba là chặng dừng chân cuối cùng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du dài ngày tới khu vực Mỹ Latinh, đưa ông tới cả các nước Brazil, Argentina, Venezuela nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hiện Trung Quốc đang là bạn hàng quan trọng thứ hai của Cuba. Theo thống kê, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm ngoái đạt hơn 1,41 tỷ USD và từ năm nay, với những thỏa thuận mới được ký kết, con số này được dự đoán sẽ tăng thêm 25%.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều