Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ hối thúc Israel-Palestine ngừng bắn, tiến hành đàm phán

09:07, 23/07/2014

Ngày 22/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới thành phố Tel Aviv của Israel trong nỗ lực thúc đẩy Nhà nước Do Thái và vùng lãnh thổ Palestine chấm dứt tình trạng đổ máu trên Dải Gaza để mở đường cho việc đàm phán.

Ngày 22/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới thành phố Tel Aviv của Israel trong nỗ lực thúc đẩy Nhà nước Do Thái và vùng lãnh thổ Palestine chấm dứt tình trạng đổ máu trên Dải Gaza để mở đường cho việc đàm phán.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau khi đặt chân đến Tel Aviv, Tổng thư ký Ban Ki-moon nêu rõ: "Thông điệp của tôi đối với người dân Israel và người Palestine là giống nhau: Hãy ngừng giao tranh, bắt đầu đối thoại và xác định những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột."

Ông nhấn mạnh Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công bằng rốc-két và hành động này phải được dừng lại ngay lập tức.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh bày tỏ bàng hoàng trước các vụ tấn công bằng rocket do phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tiến hành nhằm vào lãnh thổ Israel, đồng thời kêu gọi Israel "kiềm chế tối đa" trong bối cảnh con số thương vong ở Dải Gaza đã vượt quá 600 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Tổng thư ký Ban Ki-moon hối thúc Israel nhìn thẳng vào những nguyên nhân gây xung đột và giải quyết rốt ráo những vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc công nhận lẫn nhau hay sự chiếm đóng lãnh thổ...

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas "khởi xướng, kéo dài cuộc xung đột" cũng như "một mực từ chối các thoả thuận ngừng bắn."

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc phong trào này phải chịu trách nhiệm cho các hành vi trên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni khẳng định một thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức với Hamas chưa thể đạt được trong giai đoạn hiện nay.

Theo bà Livni, Israel sẽ không dừng tấn công Dải Gaza cho tới khi hoàn tất chiến dịch phá huỷ các đường ngầm do các tay súng sử dụng trong các cuộc tấn công qua biên giới.

Bà Livni cũng bác bỏ mọi khả năng Israel đồng ý với các đề nghị "không thể chấp nhận" mà Hamas đưa ra.


Giao tranh vẫn tiếp diễn trên Dải Gaza bất chấp các nỗ lực hoà giải của khu vực và quốc tế. Theo các quan chức y tế tại Gaza, tính đến ngày 22/7, số dân thường Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đã lên tới 603 người, trong đó có gần 100 trẻ em.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều