Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh tế Đức có thể "chững lại" do các biện pháp trừng phạt Nga

11:08, 04/08/2014

Nguồn tin Viện kinh tế Ifo của Đức mới đây cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ bị chững lại trong năm nay vì gói biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ukraine.

Nguồn tin Viện kinh tế Ifo của Đức mới đây cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ bị chững lại trong năm nay vì gói biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ukraine.

Tàu chở container bỏ neo tại cảng ở Hamburg, thành phố phía bắc Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu chở container bỏ neo tại cảng ở Hamburg, thành phố phía bắc Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ifo Hans-Werner Sinn cho biết trong quý 2-2014, những diễn biến chính trị phức tạp ở Ukraine đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế Đức. Ông Sinn nhận định rằng Đức sẽ không thể duy trì mức tăng trưởng 0,8% như trong quý 1-2014, thậm chí sẽ phải điều chỉnh hạ mức dự đoán tăng trưởng của quý 3-2014. Tuy nhiên, người đứng đầu viện này khẳng định Đức sẽ không rơi vào khủng hoảng nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước cao và bộ phận dịch vụ duy trì ổn định

Trước đó, nhiều nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tuyên bố khó có thể duy trì mức thâm hụt ngân sách trong khuôn khổ cho phép và có nguy cơ vay nợ nhiều hơn mức dự tính, liên quan tới những biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

Báo "EU observer" ngày 2-8 cũng cho rằng gói biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng với Nga có thể khiến Moskva thiệt hại khoảng 100 tỷ euro trong năm nay và năm tới, song cũng có thể gây tổn thất tương tự cho EU.

Ủy ban phương Đông nghiên cứu kinh tế của Đức cho biết các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm cung cấp vũ khí và hàng hóa, công nghệ lưỡng dụng đối với Nga có thể gây rủi ro đối với 350.000 người lao động trong các cơ sở lệ thuộc vào quan hệ thương mại Đức-Nga.

Sau khi Mỹ và EU đồng loạt áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhiều nước châu Âu như Thụy Điển, Ba Lan, Anh, Bỉ… đều thừa nhận chính họ sẽ thiệt hại lớn từ “cuộc chiến” lệnh trừng phạt giữa phương Tây và Nga.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều