Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ cảnh báo nạn rao bán thuốc giả lợi dụng đại dịch Ebola

11:08, 16/08/2014

Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/8 đã ra văn bản khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những thực phẩm bổ sung rao bán trên mạng với quảng cáo lừa bịp rằng nó có tác dụng với căn bệnh sốt xuất huyết do Ebola đang hoành hành ở châu Phi hiện nay.

Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/8 đã ra văn bản khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những thực phẩm bổ sung rao bán trên mạng với quảng cáo lừa bịp rằng nó có tác dụng với căn bệnh sốt xuất huyết do Ebola đang hoành hành ở châu Phi hiện nay.
Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Mount Sinai ở New York ngày 4/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Mount Sinai ở New York ngày 4/8. (Nguồn: THX/TTXVN)
Kể từ khi một người Mỹ được xác định nhiễm bệnh, truyền thông Mỹ tràn ngập các thông tin về đại dịch Ebola ở Tây Phi này. 

Theo FDA, cơ quan này đã nhận được những khiếu nại từ người tiêu dùng về các sản phẩm được ca ngợi là có hiệu quả trong việc điều trị và dự phòng lây nhiễm Ebola. Tuy nhiên, FDA không liệt kê danh mục cụ thể.

FDA khẳng định: “Vào thời điểm hiện nay, không tồn tại vắcxin hay thuốc điều trị nào được Cục phê duyệt là đối tượng điều trị sốt Ebola có thể được rao bán trên mạng.”

FDA cảnh báo có thể sẽ có biện pháp về mặt pháp lý đối với các cá nhân, đơn vị kinh doanh thổi phồng tác dụng của thuốc./. 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều