Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả động đất tại Vân Nam

11:08, 04/08/2014

Ngày 4-8, Trung Quốc đã triển khai hàng ngàn cảnh sát, binh sĩ cùng 8 máy bay đến tỉnh Vân Nam, nơi xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ một ngày trước đó, khiến ít 398 người thiệt mạng, 3 người mất tích và khoảng 1.800 người bị thương.

Ngày 4-8, Trung Quốc đã triển khai hàng ngàn cảnh sát, binh sĩ cùng 8 máy bay đến tỉnh Vân Nam, nơi xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ một ngày trước đó, khiến ít 398 người thiệt mạng, 3 người mất tích và khoảng 1.800 người bị thương.

Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tư lệnh quân khu Thành Đô đã điều động 6 trực thăng và triển khai hơn 4.000 người thuộc các lực lượng quân sự và bán quân sự tới khu vực động đất. Trụ sở Bộ tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết một đội cứu trợ gồm 100 quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh quân khu Bắc Kinh cũng lên đường tới Vân Nam sáng 4-8. Đồng thời, phát ngôn viên Lực lượng Công an vũ trang Trung Quốc cho biết 2.860 cảnh sát được vũ trang đã được điều động đến khu vực này cùng một nhóm cứu hộ, gồm các chuyên gia địa chất và hơn 20 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp tiên tiến.

Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng học, mưa rào và sấm sét dự kiến diễn ra từ ngày 4-8 đến 6-8, sẽ gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ tại khu vực miền núi. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới khu vực chịu thảm họa để chỉ huy công tác cứu hộ.

Cùng ngày, Ủy ban Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Trung Quốc (NCDR) đã quyết định nâng mức ứng phó thảm họa quốc gia từ cấp III lên cấp I (cấp cao nhất) đối với trận động đất tại tỉnh Vân Nam. Cấp độ I thường được chỉ định trong trường hợp thảm họa tự nhiên đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải đi sơ tản.

Theo Cục Dân sự tỉnh Vân Nam, cho đến 14h (giờ địa phương) ngày 4-8, trận động đất - được coi là mạnh nhất tại tỉnh Vân Nam trong 14 năm qua - đã ảnh hưởng đến 1,08 triệu người dân tại các thành phố Chiều Thông và Khúc Tinh, khiến 1.801 người bị thương và 230.000 người sơ tán. Gần 80.000 ngôi nhà đã bị sập và 124.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng. Chất lượng nhà ở kém, trong khi dân cư đông đúc được cho là nguyên nhân khiến con số thương vong lớn. Tại khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất, khoảng 90% nhà bằng gỗ, đất và gạch đã bị sập hoặc phá hủy.

Các chuyên gia châu Á cảnh báo hiểm họa động đất và sóng thần ở Biển Đông

Các nhà khoa học ở Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines vừa cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cơn sóng thần lớn ở Biển Đông. Tiến sĩ Tiền Tấn, một chuyên gia địa chất học đại dương của Viện Nghiên cứu Sinh thái Biển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 6, cho biết ông đã sử dụng một mô hình toán học mới để phân tích những dữ liệu địa chấn lịch sử do các tàu nghiên cứu của Trung Quốc thu thập tại vùng biển dọc theo Rãnh Manila.

(Theo THX, Xinhua)

Tin xem nhiều