Báo Đồng Nai điện tử
En

Palestine: Quốc kỳ 25.000 chữ ký biểu trưng tinh thần dân tộc

03:10, 29/10/2014

Người dân Palestine ngày 28/10 đã tham gia ký tên trên lá quốc kỳ dài 66m tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây với hy vọng lập kỷ lục thế giới Guinness cho danh hiệu "lá cờ Palestine lớn nhất."

Người dân Palestine ngày 28/10 đã tham gia ký tên trên lá quốc kỳ dài 66m tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây với hy vọng lập kỷ lục thế giới Guinness cho danh hiệu "lá cờ Palestine lớn nhất."
Lá cờ dài 66m với 25.000 chữ ký (Ảnh: THX/TTXVN)
Lá cờ dài 66m với 25.000 chữ ký (Ảnh: THX/TTXVN)
Lá cờ đặc biệt với gần 25.000 chữ ký lúc đầu được dùng trong cuộc tuần hành để lên án việc có quá nhiều người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, trước tòa nhà Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa tháng 7/2014.
Người dân hy vọng lá quốc kỳ sẽ lập kỷ lục thế giới Guinness cho danh hiệu "lá cờ Palestine lớn nhất" (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân hy vọng lá quốc kỳ sẽ lập kỷ lục thế giới Guinness cho danh hiệu "lá cờ Palestine lớn nhất" (Ảnh: THX/TTXVN)
Lá cờ là ý tưởng của Tarek Taha, một người Palestine 42 tuổi sống tại Canada. Ông Taha là thành viên của tổ chức Đa dạng, khoan dung và minh bạch xã hội (DSTT), một tổ chức của những người Palestine sống tại Canada được thành lập từ tháng 9/2013 tại thành phố Montreal./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều