Báo Đồng Nai điện tử
En

Gazprom yêu cầu Ukraine thanh toán trước 2 tỷ m3 khí đốt

10:11, 07/11/2014

Theo Reuters, ngày 7/11, văn phòng báo chí của Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết tập đoàn này đã gửi Ukraine một hóa đơn yêu cầu thanh toán trước 2 tỷ m3 khí đốt cung cấp trong tháng 11 với giá 378 USD/1000 m3.

Theo Reuters, ngày 7/11, văn phòng báo chí của Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết tập đoàn này đã gửi Ukraine một hóa đơn yêu cầu thanh toán trước 2 tỷ m3 khí đốt cung cấp trong tháng 11 với giá 378 USD/1000 m3.
Hệ thống đường ống dẫn khí East Poltava của Ukraine ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống đường ống dẫn khí East Poltava của Ukraine ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một phát ngôn viên của tập đoàn trên nêu rõ: “Gazprom đã gửi một hóa đơn cho Công ty năng lượng Naftogaz (của Ukraine) yêu cầu thanh toán trước 2 tỷ m3. Mức giá này là theo hợp đồng."

Trước đó, hãng TASS đưa tin ngày 6/11, một đại diện của Công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz cho biết công ty này không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cung cấp.

Khi được hỏi khi nào Naftogaz sẽ thanh toán trước lượng khí đốt mà đối tác Nga cung cấp, người này nói: “Không có kế hoạch được phê duyệt. Nhu cầu khí đốt của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào mức tiêu thụ của Ukraine"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều