Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo Nga, Trung sẽ phối hợp quan điểm trong hội nghị APEC

11:11, 07/11/2014

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7/11, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết các nhà lãnh đạo nước này và Trung Quốc sẽ phối hợp các quan điểm đối với những vấn đề quan trọng trong các hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7/11, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết các nhà lãnh đạo nước này và Trung Quốc sẽ phối hợp các quan điểm đối với những vấn đề quan trọng trong các hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov. (Nguồn: www.rohama.org)
Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov. (Nguồn: www.rohama.org)
Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh, Đại sứ Denisov cho hay các nhà lãnh đạo hai nước sẽ “kết hợp nhịp nhàng” - ám chỉ việc phối hợp các quan điểm - đối với các chủ đề quan trọng liên quan tới mối quan hệ Nga - Trung, các vấn đề quốc tế và các hội nghị APEC. 

Coi APEC là diễn đàn tốt nhất để nghiên cứu về các vấn đề phát triển kinh tế trong khu vực, ông Denisov nhấn mạnh Nga luôn rất coi trọng và tích cực tham gia các hoạt động của APEC. 

Ông nói: “Việc tham gia tích cực hơn vào hoạt động hợp tác kinh tế trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển xã hội và kinh tế của Nga, đặc biệt là miền Đông nước Nga là mục tiêu chiến lược của Moskva tại khu vực.''

Ngoài ra, ông Denisov còn cho rằng sự tương tác giữa Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa, do Trung Quốc chủ xướng, với hành lang giao nhận vận tải Âu - Á, do Moskva đang xây dựng, sẽ có lợi cho sự phát triển khu vực miền Đông của Nga. 

Theo ông, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của Nga không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu, và quan hệ Nga - Trung từ lâu là các nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình thế giới./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều