Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Mỹ xác nhận vụ IS hành quyết công dân nước này

09:11, 17/11/2014

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 đã xác nhận việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig, coi đây là hành động "vô cùng tàn ác."

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 đã xác nhận việc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig, coi đây là hành động "vô cùng tàn ác."

Nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig trong đoạn băng. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig trong đoạn băng. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay về Mỹ sau chuyến công du châu Á, ông Obama nhấn mạnh: "Abdul-Rahman (tên sau khi cải sang đạo Hồi của Peter Kassig) đã bị tước đoạt khỏi chúng ta bởi một hành động vô cùng tàn ác của một nhóm khủng bố mà cả thế giới cho là vô nhân đạo."

Trước đó cùng ngày, phiến quân IS đã công bố một đoạn video chiếu cảnh ông Kassig và 18 quân nhân Syria bị tổ chức này hành quyết.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng đã lên án việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết nhân viên cứu trợ trên cùng các binh sỹ Syria là "một hành động man rợ" - động thái làm gia tăng quyết tâm của Pháp trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 16/11 cũng cho hay ông cảm thấy "ghê sợ" sau khi IS tuyên bố hành quyết nhân viên cứu trợ Kassig.

Vietnam+

Tin xem nhiều