Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai Cập xử tù thủ lĩnh của MB vì tội lăng mạ bộ máy tư pháp

08:12, 01/12/2014

Theo Tân Hoa xã, một tòa án ở Ai Cập ngày 30/11 đã kết án 3 năm tù giam đối thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohammed Badie và 26 nhân vật hàng đầu của tổ chức Hồi giáo này vì tội lăng mạ các quan tòa.

Theo Tân Hoa xã, một tòa án ở Ai Cập ngày 30/11 đã kết án 3 năm tù giam đối thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohammed Badie và 26 nhân vật hàng đầu của tổ chức Hồi giáo này vì tội lăng mạ các quan tòa.

Thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohammed Badie. (Nguồn: Reuters)
Thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohammed Badie. (Nguồn: Reuters)


Ông Badie và những bị cáo khác phải có mặt tại một tòa án hình sự ở Cairo ngày 30/11 với những cáo buộc vượt ngục trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy hồi năm 2011.

Quan tòa đã đưa ra phán quyết trên sau khi các thủ lĩnh của MB đã xúc phạm tòa trong quá trình xét xử.

Phiên xét xử ông Badie và những bị cáo khác với cáo buộc vượt ngục sẽ hoãn đến ngày 20/12 tới.

Ông Badie cùng với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 130 thành viên của MB và phong trào Hamas của Palestine phải đối mặt với cáo buộc vượt ngục trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy của quần chúng hồi năm 2011.

Vietnam+

Tin xem nhiều