Báo Đồng Nai điện tử
En

ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả bão Hagupit

10:12, 10/12/2014

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ sự cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do bão Hagupit gây ra trong bối cảnh nước này vẫn đang phục hồi từ thảm họa bão Haiyan năm ngoái.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ sự cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do bão Hagupit gây ra trong bối cảnh nước này vẫn đang phục hồi từ thảm họa bão Haiyan năm ngoái.

Cây cối, nhà cửa bị đổ sau khi bão Hagupit tràn qua thị trấn Taft, Đông samar, miền trung Philippines ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cây cối, nhà cửa bị đổ sau khi bão Hagupit tràn qua thị trấn Taft, Đông samar, miền trung Philippines ngày 8/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết trong thư vừa gửi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã khẳng định "ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Philippines ứng phó với thiên tai đang diễn ra, và sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN trong quản lý thiên tai (AHA) để liên tục theo dõi tình hình liên quan đến bão Hagupit.”

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cũng đánh giá cao nỗ lực cảnh báo sớm và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai của Chính phủ Philippines giúp ngăn chặn được thiệt hại và tổn thất lớn hơn, đồng thời cho biết từ ngày 4/12 ASEAN đã triển khai một loạt hoạt động liên quan giúp Philippines ứng phó với bão Hagupit và chuẩn bị cung cấp hỗ trợ hậu cần từ kho dự trữ các mặt hàng cứu trợ khẩn cấp của ASEAN tại Malaysia cho Philippines, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ đến từ các nước thành viên ASEAN cho Philippines.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 hồi tháng 3/2009 tại Cha-am (Thái Lan) đã giao nhiệm vụ Điều phối viên Hỗ trợ nhân đạo ASEAN cho Tổng Thư ký ASEAN, và Trung tâm AHA đã được ASEAN thành lập vào tháng 11//2011 để tạo điều kiện hợp tác, phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN, giữa ASEAN với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp trong khu vực ASEAN.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều