Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia: Thông tin vớt được 40 thi thể vụ QZ8501 là sai lệch

09:12, 30/12/2014

Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo, ngày 30/12 cho biết hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ trục vớt được ba thi thể được cho là hành khách trên chiếc máy bay xấu số QZ8501 bị rơi trước đó hai ngày của hãng hàng không AirAsia.

[links()]Người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo, ngày 30/12 cho biết hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ trục vớt được ba thi thể được cho là hành khách trên chiếc máy bay xấu số QZ8501 bị rơi trước đó hai ngày của hãng hàng không AirAsia.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Surabaya sau cuộc gặp với gia đình các nạn nhân vụ máy bay QZ8501. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Surabaya sau cuộc gặp với gia đình các nạn nhân vụ máy bay QZ8501. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, một quan chức khác của Indonesia cho biết đã có 40 thi thể được tìm thấy.

Phát biểu với báo giới tại Jakarta, ông Bambang Soelistyo nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi đã trục vớt được 3 thi thể và hiện các thi thể này đã được đưa lên tàu chiến Bung Tomo".

Trước đó, người phát ngôn Hải quân Manahan Simorangkir dẫn nguồn tin trên đài phát thanh hải quân cho biết một tàu chiến đã trục vớt được 40 thi thể. Tuy nhiên, sau đó ông Simorangkir đã cải chính thông tin trên với lý do nhận được báo cáo sai lệch từ cấp dưới./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều