Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga xúc tiến đàm phán giữa các bên xung đột ở Ukraine

11:01, 26/01/2015

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26-1 cho biết Moskva đang nỗ lực xúc tiến các cuộc tiếp xúc giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26-1 cho biết Moskva đang nỗ lực xúc tiến các cuộc tiếp xúc giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Kiev đang làm "xói mòn" tiến trình hòa bình tại Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Kiev đang làm "xói mòn" tiến trình hòa bình tại Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đang lên kế hoạch cho một số cuộc tiếp xúc giữa hai bên xung đột tại Ukraine, dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Moskva là nhanh chóng khôi phục tiến trình hòa bình tại Ukraine, tập trung vào việc khởi động các cuộc đối thoại trực tiếp và toàn diện giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đã lên án chính quyền Ukraine, cáo buộc Kiev đang làm "xói mòn" tiến trình hòa bình tại quốc gia Đông Âu này bằng các hoạt động quân sự tại khu vực chiến sự miền Đông. Theo ông, việc Kiev tìm cách giải quyết tình hình hiện nay bằng biện pháp quân sự, cụ thể là việc gia tăng các hành động trấn áp tại miền Đông, không chỉ không mang lại kết quả tích cực mà còn gây ra thương vong trong dân thường. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã tuyên bố quân đội Ukraine đang đưa quân dự bị vào khu vực chiến sự tại Đông Nam Ukraine, xây dựng công sự và đặt các hệ thống pháo.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích thái độ im lặng của các nước phương Tây, đặc biệt là Đức, Pháp và Mỹ, trước các diễn biến căng thẳng tại miền Đông Ukraine, coi đây là sự dung túng cho các hành vi của chính quyền trung ương Kiev. Ngoại trưởng Lavrov đồng thời cáo buộc phương Tây cố tình đổ mọi trách nhiệm cho lực lượng đòi độc lập tại Ukraine. Theo ông, trên thực tế, nhiều nước phương Tây muốn chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày càng ác liệt và muốn siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt Nga.

(Theo RIA Novosti)

 

Tin xem nhiều