Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà lãnh đạo Triều Tiên "có thể" thăm Nga thay vì Trung Quốc

11:01, 27/01/2015

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tại Bắc Kinh ngày 26/1 cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga vào tháng Năm, lựa chọn Moskva là điểm đến đầu tiên của mình ở nước ngoài, thay vì Bắc Kinh.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tại Bắc Kinh ngày 26/1 cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga vào tháng Năm, lựa chọn Moskva là điểm đến đầu tiên của mình ở nước ngoài, thay vì Bắc Kinh.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có khả năng chọn Nga là điểm công du nước ngoài đầu tiên. (Nguồn: www.abc2news.com)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có khả năng chọn Nga là điểm công du nước ngoài đầu tiên. (Nguồn: www.abc2news.com)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả ông Kim Jong-un và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945-9/5/2015) trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva đã nhận được tín hiệu phản hồi tích cực từ Bình Nhưỡng với lời mời ông Kim Jong-un. Hôm 24/1, đài TNHK dẫn email từ điện Kremlin cho hay ông Kim Jong-un có thể sẽ nhận lời mời.

Nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh nói: “Khả năng là ông Kim Jong-un có thể thăm Nga vào tháng Năm, trong bối cảnh mối quan hệ lạnh nhạt hiện nay giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Theo tôi biết, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nhận lời mời của Nga hay không." Theo nguồn tin, Chính phủ Hàn Quốc đang “theo dõi chặt chẽ” mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga.

Tuần trước, Bắc Kinh đã có phản ứng tích cực về khả năng ông Kim Jong-un thăm Nga vào tháng Năm khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “những trao đổi như vậy giữa Triều Tiên và Nga sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực”./.

(VIETNAM+)
 

 

Tin xem nhiều