Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Lesotho bắt đầu bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn

10:02, 28/02/2015

Ngày 28/2, các cử tri của Lesotho đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn với nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.

Ngày 28/2, các cử tri của Lesotho đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn với nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.

Cuộc bầu cử lần này được tổ chức sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu theo một thỏa thuận chính trị do Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) làm trung gian.

Binh sỹ Lesotho rời khỏi trụ sở cơ quan cảnh sát ở Maseru ngày 30/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Lesotho rời khỏi trụ sở cơ quan cảnh sát ở Maseru ngày 30/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tại hội nghị SADC diễn ra ngày 15/9/2014, Cơ quan Chính trị, An ninh và Quốc phòng thuộc SADC ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane nối lại hoạt động của Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn để chấm dứt bế tắc chính trị tại nước này.

Hiện SADC đã khởi động sứ mệnh giám sát bầu cử (EOM) nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tại Lesotho diễn ra tự do và công bằng. Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - nhà trung gian hòa giải giữa các phe phái tại Lesotho - cũng đã có mặt tại thủ đô Maseru để giám sát cuộc bầu cử, theo đó cam kết cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong điều kiện hòa bình, theo các quy định của pháp luật và hiến pháp bầu cử ở Lesotho.

24 đảng phái đang nỗ lực giành sự ủng hộ từ 1,2 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu trong nước.

Những đảng này bao gồm ABC của Thủ tướng Thomas Thabane, đảng Đại hội Dân chủ Lesotho (LCD - một đối tác trong liên minh cầm quyền) của Phó Thủ tướng Mothejoa Metsing và đảng Dân tộc Basotho (BNP), hợp thành chính phủ liên minh.

Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ có trong ngày 1/3 và kết quả chính thức công bố chậm nhất vào ngày 5/5 tới.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều