Báo Đồng Nai điện tử
En

Phe ly khai ở Ukraine kêu gọi Pháp, Đức gây sức ép lên Kiev

10:03, 13/03/2015

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 13/3 đưa tin những người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitski và Alexander Zakharchenko đã đề nghị Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel gây áp lực lên Chính phủ Ukraine bằng cách áp đặt trừng phạt các cá nhân và kinh tế.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 13/3 đưa tin những người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitski và Alexander Zakharchenko đã đề nghị Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel gây áp lực lên Chính phủ Ukraine bằng cách áp đặt trừng phạt các cá nhân và kinh tế.
Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo RIA Novosti, các nhà lãnh đạo của DPR và LPR đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập cảnh nhiều quan chức của Ukraine như Yatsenyuk, Poltorak, Turchinov, Avakov, Lozhkin và Kolomoisky.

Ngoài ra, họ cũng đề nghị Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đình chỉ viện trợ tài chính cho Chính phủ Ukraine do Kiev chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế Donbass./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều