Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội Iraq đã giải phóng được phần lớn thành phố Tikrit

03:03, 12/03/2015

Ngày 11/3, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại nhiều khu vực rộng lớn của thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin, sau 10 ngày mở đợt tổng tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực.

Ngày 11/3, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại nhiều khu vực rộng lớn của thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin, sau 10 ngày mở đợt tổng tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực. 
Lực lượng bán quân sự Iraq ăn mừng chiến thắng sau khi giành lại quyền kiểm soát làng Albu Ajil ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng bán quân sự Iraq ăn mừng chiến thắng sau khi giành lại quyền kiểm soát làng Albu Ajil ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nguồn tin an ninh và quan chức Iraq cho biết quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân người Sunni và Shiite đã tiến vào Tikrit, cách thủ đô Baghdad 170km về phía Bắc, và giành lại các khu vực al-Qadsiyah, một số khu vực khác ở phía Bắc thành phố, một khu công nghiệp và 2 quận ở phía Tây.

Hiện với sự yểm trợ của xe tăng, xe bọc thép, pháo hạng nặng và không quân, binh sỹ Iraq vẫn đang có các cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng IS tại các khu vực còn lại bị lực lượng này chiếm đóng của Tikrit. 

Tỉnh trưởng Salahudin Raed al-Jubouri cho biết Tikrit sẽ sớm được giải phóng bởi quân đội và các lực lượng thân chính phủ đã bao vây thành phố từ mọi hướng và mở các đợt tấn công liên tiếp nhằm vào IS. 

Theo ước tính, khoảng 30.000 binh sỹ Iraq cùng hàng nghìn tay súng thân chính phủ người Shiite và Sunni đã tham gia vào chiến dịch giải phóng Tikrit và các thị trấn, thành phố chiến lược của tỉnh Salahudin từ tay IS. 

Với những thất bại tại Salahudin, ngày 11/3, trong một động thái được cho là nhằm đánh lạc hướng dư luận, IS đã tấn công và đánh bom liên tiếp nhằm vào các lực lượng an ninh chính phủ tại thành phố Ramadi của tỉnh Anbar, khiến hơn 50 người thương vong. 

Theo một nguồn tin an ninh địa phương, IS đã tiến hành 7 vụ đánh bom, trong đó một số là đánh bom liều chết, nhằm vào các chốt kiểm soát và căn cứ quân sự tại các khu vực do chính phủ kiểm soát tại Ramadi, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 30 người bị thương. 

Tiếp đó, đụng độ ác liệt đã diễn ra tại quận al-Houz gần khu vực trụ sở chính quyền và 3 quận khác tại trung tâm thành phố do IS kiểm soát một phần này. 

Hiện IS đã chiếm đóng khoảng 80% diện tích của Anbar, tỉnh lớn nhất Iraq, và âm mưu tấn công thủ đô Baghdad, song các cuộc phản công của lực lượng an ninh và dân quân đã đẩy lui nhóm này. 

Trong khi đó, 5 vụ tấn công của IS cũng xảy ra liên tiếp tại Baghdad, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công đẫm máu nhất là vụ đánh bom xe tại quận Hurriya khiến 9 người chết và 30 người bị thương. 

Trong khi đó, một quả bom phát nổ gần một bãi đỗ xe tại khu vực al-Obeidi ở phía Đông Baghdad, làm 2 người chết và 7 người bị thương.

Trong vài tháng gần đây, bạo lực tại thủ đô Baghdad và các khu vực lân cận có xu hướng gia tăng sau khi quân đội chính phủ Iraq và liên quân quốc tế giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc và Nam thủ đô từ tay phiến quân./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều