Báo Đồng Nai điện tử
En

Thế giới tiếp tục phẫn nộ về vụ thảm sát tại trường học ở Kenya

03:04, 04/04/2015

Ngày 3/4, thi thể của 148 sinh viên và các nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ thảm sát do phiến quân al-Shabaab ở Somalia gây ra tại trường Cao đẳng Garissa ở thị trấn Garissa (Đông Bắc Kenya) đã được đưa về thủ đô Nairobi.

Ngày 3/4, thi thể của 148 sinh viên và các nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ thảm sát do phiến quân al-Shabaab ở Somalia gây ra tại trường Cao đẳng Garissa ở thị trấn Garissa (Đông Bắc Kenya) đã được đưa về thủ đô Nairobi. 
Chuyển sinh viên bị thương trong vụ tấn công tới bệnh viện ở Nairobi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyển sinh viên bị thương trong vụ tấn công tới bệnh viện ở Nairobi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở Kenya kể từ sau vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998. 

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Nkaissery tuyên bố chính phủ nước này sẽ không dung thứ cho phiến quân al-Shabaab, đồng thời khẳng định quyết tâm tiêu diệt lực lượng này. 

Cùng ngày, trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định toàn bộ 15 nước thành viên của hội đồng đều lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Kenya, đồng thời nhắc lại "quyết tâm chống mọi hình thức khủng bố" theo Hiến chương của Liên hợp quốc. 

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Kenya, đồng thời cho biết sẽ vẫn tiến hành chuyến thăm đầu tiên tới Kenya, trên cương vị là Tổng thống Mỹ, như đã định vào tháng Bảy tới. 

Tổng thống Obama khẳng định Washington sẽ kề vai sát cánh với chính phủ và người dân Kenya chống khủng bố. 

Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã lên án vụ thảm sát đẫm máu tại Kenya "bằng những ngôn từ mạnh nhất", đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Giáo hoàng Francis cũng lên án vụ thảm sát trên, coi đây là hành động "phi nhân tính." 

Trước đó, ngày 2/4, một nhóm tay súng bịt mặt thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia đã bất ngờ ập vào khuôn viên trường Cao đẳng Garissa, nổ súng và bắt giữ nhiều con tin. 

Vụ tấn công kéo dài 16 giờ, khiến 148 người, trong đó có 142 sinh viên, 3 cảnh sát, 3 binh sỹ thiệt mạng và 79 người bị thương. 

4 tay súng tham gia vụ tấn công đã bị tiêu diệt, trong khi đối tượng còn lại đã bị bắt giữ khi định chạy trốn khỏi hiện trường. 

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Nkaissery cho biết lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ thảm sát. 

Khu vực phía Đông và Bắc Kenya giáp giới Somalia là một trong những địa bàn hoạt động mạnh nhất của nhóm phiến quân al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Phiến quân al-Shabaab đã tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Kenya, trong đó có vụ tấn công thảm sát tại trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi hồi năm 2013, khiến hơn 70 người thiệt mạng và gần 240 người bị thương./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều